Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Đang là cán bộ trong công ty nhà nước, Thọ bỏ việc rồi lừa đảo 75 gia đình muốn đưa con em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngày 3/1, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Xuân Thọ (50 tuổi, ở Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công tố, Thọ nguyên là cán bộ Trạm bảo vệ thực vật huyện Gia Lộc nhưng luôn khoe có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. 10 năm trước, ông Ngô Viết Sơn (Cẩm Giàng, Hải Dương) nghe đồn đã tìm sang nhà Thọ nhờ vả và nộp hồ sơ cho con trai đi lao động xuất khẩu.


Nguyễn Xuân Thọ tại TAND Hà Nội.

Thọ bảo, sau khi nộp hồ sơ và 60 triệu đồng cùng gần 600.000 đồng mua tài liệu, chỉ sau 3 - 6 tháng, con trai ông sẽ được sang Đài Loan làm việc trong 3 năm với thu nhập cao. Hết thời hạn làm việc có thể ở lại làm thêm một thời gian dài nữa mà không phải nộp thêm bất kỳ chi phí nào. Ông Sơn vay họ hàng tiền đưa cho Thọ, nhưng chờ mãi không thấy kết quả và mãi sau mới biết bị Thọ lừa.

Tương tự, bà Chu Thị Chuyên (huyện Gia Lộc) bán hết tài sản, gom góp gần 40 triệu đồng đưa cho Thọ với mong muốn cậu con cả sớm được sang Hàn Quốc làm việc kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em. Khi biết Thọ lừa đảo, bà Chuyên tố cáo với cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2003 đến 9/2005, Thọ đã chiếm đoạt của 75 gia đình mong muốn cho con, em đi lao động, học tập ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản với số tiền lên đến hơn 4,7 tỷ đồng. Để lấy lòng tin, Thọ luôn khoe những giấy tờ có dấu đỏ và văn bản có chữ Hàn Quốc. Thậm chí, Thọ còn thuê cả người nước ngoài về dạy tiếng ở nhà.

Bằng mánh khóe ấy, Thọ trực tiếp thu tiền của 36 bị hại và chiếm đoạt tài sản của 39 bị hại khác thông qua 5 đầu mối. Sau khi “ẵm” khoản tiền lớn, Thọ trốn vào TP HCM và đã bị bắt giữ tại một khách sạn. Hiện, Thọ mới khắc phục được hơn 1,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2009, bị cáo từng bị TAND Hà Nội xử phạt 20 năm tù, song do Thọ được xác định giữ vai trò đồng phạm với bị cáo kháng cáo kêu oan nên giữa năm 2010, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm bản án này. Do vụ án phức tạp, có yếu tố nước nước ngoài nên quá trình điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng đã quyết định tạm đình chỉ và tách rút hồ sơ đối với những người liên quan.

Chiều 3/1, sau một ngày xét xử, Tòa đã tuyên phạt Thọ mức án 15 năm tù.

Theo VNE

Tin tức mới nhất