Mặc quần đùi, mò vào giường, giật dây chuyền của phụ nữ

Lợi dụng đêm khuya đối tượng ở trần, mặc duy nhất quần đùi đột nhập vào nhà bà Như, rạch màn rồi giật dây chuyền, sau đó băng đồng trốn thoát.

Tối 25.11, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ (Long An) kết thúc hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phương (còn gọi là ma nhớt), SN 1974, ngụ ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa về tội cướp giật tài sản.


Thủ đoạn của đối tượng được xem là “ma nhớt” là chuyên mặc quần đùi đột nhập vào nhà phụ nữ, đàn bà đêm khuya, dùng dao lam rạch màn, cướp giật dây chuyền vàng

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 2 giờ ngày 6.6.2012, Phương mở cửa đột nhập vào phòng ngủ nhà bà Huỳnh Tố Như, SN 1948, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, dùng kéo lấy toàn bộ vòng ciment, dây chuyền 10 chỉ vàng 24K của nạn nhân rồi trốn thoát.

Ba tuần trước đó, Phương cùng dùng thủ đoạn trên để thực hiện liên tục trên 11 vụ đột nhập vào nhà phụ nữ ban đêm, rạch màn chui vào giường cắt lấy dây chuyền vàng ở một số xã của huyện Tân Trụ, Thủ Thừa.

Khi bị công an phát hiện hành tung, Phương đã bỏ trốn nhiều nơi. Vì vậy, công an huyện Tân Trụ quyết định truy nã đối với tên Phương. Sợ lộ tẩy y về Trà Vinh làm giả giấy 2 CMND để gây thêm 5 vụ cướp giật trong mùng

Sau thời gian lẩn trốn, trung tuần tháng 8.2013, tên Phương đã bị công an bắt giữ. Số tài sản Phương cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tên Phương cũng là em ruột của “ma nhớt” tên Nguyễn Văn Tèo, SN 1971, ngụ thị trấn Thủ Thửa, kẻ gây ra khoảng 50 vụ cướp giật trong mùng tại huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức từ năm 2001-2002. Sau khi bị bắt, Tèo lãnh án 7 tù giam vừa mãn hạn tù.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất