Malaysia chính thức tuyên bố vụ MH370 là một tai nạn

Chính phủ Malaysia hôm nay chính thức tuyên bố máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 đã gặp nạn và không có người sống sót.

Malaysia chính thức tuyên bố vụ MH370 là một tai nạn 1
Tuyên bố của chính phủ Malaysia về sự cố của MH370 có thể khiến
nhiều thân nhân hành khách sốc.

"Với nỗi buồn sâu sắc nhất, thay mặt chính phủ Malaysia, chúng tôi chính thức tuyên bố sự mất tích của chuyến bay MH370 là một tai nạn. Toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng", Datuk Abdul Rahman Azharuddin, Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia (DCA), phát biểu trên kênh truyền hình RTM1.

Trong thông báo, chính phủ Malaysia nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm máy bay Boeing 777 vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết hợp tác với chính phủ Trung Quốc và Australia trong việc thực hiện các nỗ lực để kết thúc thảm kịch này.

Tuyên bố của DCA là một bước đi nhằm mở cánh cửa cho quá trình bồi thường thân nhân các hành khách gần một năm sau thảm họa. Tuy nhiên, nhiều khả năng, thông báo này sẽ gây sốc cho người nhà các nạn nhân.

Dựa trên phân tích các dữ liệu vệ tinh và quá trình bay, các chuyên gia cho rằng, phi cơ của Malaysia Airlines đã rơi xuống vùng biển phía tây thành phố Perth, Australia. 4 tàu hiện được trang bị công nghệ sóng âm sonar đang tìm kiếm dưới đáy đại dương ở khu vực này.

Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã biến mất một cách bí ẩn ngày 8/3/2014.

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất