Mất Tết vì nện búa đinh trúng mặt lái xe ôm

Vừa thấy xe ôm dừng lại, Đức cầm búa đinh nện trúng mặt nạn nhân khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy rồi cướp xe máy.

Ngày 12/2, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tạm giữ hình sự Đặng Việt Đức (23 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Thanh niên 23 tuổi được cho là dùng búa đinh tấn công xe ôm, cướp tài sản chiều 2 hôm trước.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 10/2,  Đức thuê xe ôm trước cổng đại học Công nghiệp (quận Bắc Từ Liêm) chở về huyện Phúc Thọ. Gần đến nơi, thanh niên này vờ bảo tài xế dừng chờ người thân ra đón.

Đức bị bắt sau ít giờ gây án.
 
Xe vừa đỗ, Đức cầm búa đinh nện trúng mặt xe ôm khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ xe tháo chạy. Kẻ gây án cướp chiếc Honda Future chạy về phía nội thành.

Qua điều tra, Công an huyện Phúc Thọ nhận định hung thủ khả năng là người tỉnh ngoài, làm việc hoặc tạm trú quanh khu vực đại học Công nghiệp.

Rà soát theo hướng tên cướp bỏ chạy, tối cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe tang vật đang được gửi trong bãi xe siêu thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Chờ Đức đến lấy, cảnh sát đã bắt giữ.

Chiếc búa hung thủ dùng làm hung khí tấn công nạn nhân.
 
Theo lời thanh niên 23 tuổi, do thua nợ lô đề nên đã nảy ý đồ cướp tài sản. Từng có thời gian làm thuê ở quận Bắc Từ Liêm, hung thủ quê Phú Thọ biết nơi đây có nhiều xe ôm dừng chờ khách nên đến thuê chở về ngoại thành để gây án.
 
Lúc ra tay, thấy nạn nhân đội mũ bảo hiểm, Đức không tấn công vào vùng đầu mà vung búa đập vào mặt bị hại.


Theo Tri thức

Tin tức mới nhất