Mâu thuẫn trong đám cưới, đè đối thủ xuống cắt lưỡi

Vì mâu thuẫn tại đám cưới, Đạt cùng đồng bọn dùng hung khí hành hung, cắt lưỡi khiến nạn nhân mất khả năng nói.

Chiều ngày 14/11, công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Đạt (17 tuổi, trú xã Ia Me, huyện Chư Prông) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Đạt cùng với một số đối tượng dùng hung khí đánh và cắt lưỡi anh Trần Văn Công (21 tuổi, trú cùng địa phương) vì mâu thuẫn trong đám cưới trước đó.

Đạt tại cơ quan điều tra.
 
Tại cơ quan công an, Đạt khai có mâu thuẫn với nhóm anh Công trước đó ở một đám cưới tại thôn Yên Me, xã Ia Me. Nhiều ngày sau, khi đi đến khu vực thôn Yên Me bẫy chim, Đạt cùng Phạm Ngọc Nam (25 tuổi, trú cùng xã) thấy anh Công đang đi đặt máng tại lô cao su một mình nên dùng hung khí tấn công để trả thù, khiến nạn nhân ngất xỉu.

Anh Công được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết chém sau đầu, lưỡi bị cắt 2/3, vỡ khớp cổ tay phải và nhiều vết thương phần mềm khác.

Theo bác sĩ Bạch Anh Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - bệnh nhân bị một vết cắt ngang sắc gọn từ mé lưỡi này qua mé bên kia. Sau khi hồi phục, khả năng nói của anh Công bị giảm mạnh.

Cơ quan công an đang truy tìm đồng bọn của Đạt để điều tra làm rõ.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất