Máy bay Đức chở 148 người rơi xuống núi ở Pháp, không ai sống sót

Ngày 24/3, một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings của Đức, chở theo 148 người đã gặp nạn tại khu vực núi An-pơ, trên lãnh thổ Pháp.

Bộ trưởng giao thông Pháp cho biết không ai sống sót trong vụ tai nạn.
 
Một chiếc A320 của Germanwings (Ảnh minh họa:
Một chiếc A320 của Germanwings (Ảnh minh họa: planespotters)  

Máy bay cất cánh từ Barcelona và rơi trên lãnh thổ Pháp (Ảnh:
Máy bay cất cánh từ Barcelona và rơi trên lãnh thổ Pháp (Ảnh: BBC)

19h19 Mirror dẫn thông tin từ một nguồn thạo tin cho biết chuyến bay GW4U9525 bay trên một lộ trình tương tự như mọi ngày. Báo chí địa phương đưa tin máy bay rơi tại một hẻm núi, rất khó tiếp cận từ đường lớn. RT cho hay, hiện trường máy bay rơi chỉ có thể được tiếp cận nếu có sự trợ giúp của máy bay trực thăng.

19h12 RT cho biết hãng hàng không Germanwings thông báo sẽ mở cuộc họp báo về vụ tai nạn này trong khoảng 2 giờ nữa, tức 15h00 ngày 24/3 (giờ địa phương).
 
19h09 Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết có 45 hành khách trên chuyến bay Germanwings gặp nạn là người Tây Ban Nha. Đài RTL của Pháp cho rằng phần lớn hành khách trên khoang là người Đức.
 
Máy bay Đức chở 148 người rơi xuống núi ở Pháp, không ai sống sót
Bảng thông báo các chuyến bay đến tại sân bay Dusseldorf, Đức không cho biết tình trạng của chuyến bay mang số hiệu 4U9525 (Ảnh: AP)
 
19h05 Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn, nhưng Chris Yates, một chuyên gia hàng không trả lời phỏng vấn tờ RT rằng nhiều khả năng địa hình đồi núi không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Ông cho rằng phải cần dữ liệu từ hộp đen mới biết chắc chắn lý do máy bay rơi.

19h Truyền thông Đức đưa tin thân nhân các hành khách trên chuyến bay gặp nạn, mà trước đó được cho là phần lớn mang quốc tịch Đức đang chờ sân bay Dusseldorf, đang đợi để đáp chuyến bay đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn.
 
18h58 Theo Mirror, các thi thể đang được đưa đến một nhà xác tạm thời, được thiết lập tại phòng tập thể thao của ngôi làng gần đó. Tại khu vực hiện trường máy bay rơi, một đội cứu hộ khẩn cấp quy mô lớn đã có mặt.
 
Hiện con số các hành khách trên chuyến bay của Germanwings gặp nạn đang mâu thuẫn giữa các nguồn tin. Một số nguồn tin cho biết có tổng cộng 148 người trên máy bay. Còn theo RT, Bộ trưởng Bộ giao thông Pháp cho biết 150 người, trong đó có 8 thành viên phi hành đoàn và 142 hành khách, trên chiếc A320 vừa gặp nạn ở miền Nam nước Pháp.

Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Đức lại cho biết 154 người trên khoang đều đã thiệt mạng
 
18h55 AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet rằng các mảnh vỡ đã được tìm thấy và hiện trường vụ tai nạn tại dãy An-pơ nằm ở độ cao 2.000m.
 
18h48 Theo Mirror, mảnh vỡ đầu tiên của máy bay đã được tìm thấy. Hiện cảnh sát Pháp đã cử các trực thăng tuần tra đến nơi máy bay rơi, tìm kiếm và rà soát hiện trường. Trên máy bay có 142 hành khách, 2 phi công và 4 thành viên tổ bay.
 
18h42 Trang tin Mirror dẫn lời một số nhân chứng cho biết bầu trời khu vực máy bay rơi có khói bốc lên, hiện khoảng 80 nhân viên cứu hỏa địa phương đã được cử đến hiện trường. Trong khi đó, báo chí địa phương đưa tin, máy bay đã mất liên lạc với mặt đất sau khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên khoảng 32 phút.
 
 
18h44 Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay ông đã cử Bộ trưởng nội vụ Bernard Cazeneuve tới hiện trường và một đơn vị ứng phó khủng hoảng cấp bộ trưởng đã được thành lập nhằm điều phối vụ việc. 
 
18h37 The Local dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay “có rất nhiều hành khách người Đức” trên chuyến bay gặp nạn ở dãy núi An-pơ. Trong khi đó, hãng hàng không Germanwings thông báo trên website rằng họ mới chỉ nghe được các thông tin về vụ rơi máy bay này, và chưa thể đưa ra một xác nhận chính thức nào.
 
18h28 Theo Tổng thống Hollande, chính phủ Pháp đã thành lập một nhóm khẩn cấp để trợ giúp ứng phó với các hậu quả của vụ tai nạn.
 
18h20 Tổng thống Pháp cho hay toàn bộ 148 người trên khoang nhiều khả năng điều thiệt mạng. 
 
“Không có ai được cho là sống sót” từ chiếc máy bay gặp nạn của hãng Germanwings, ông Hollande phát biểu trước báo giới.
 
Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông đang xử lý các thông tin về vụ tai nạn. Theo ông, khu vực máy bay gặp nạn rất khó tiếp cận.
 
Báo The Local cho biết chuyến bay mang số hiệu GW4U9525, cất cánh lúc 10h01 sáng nay 24/3 (giờ địa phương) tại Barcelona (Tây Ban Nha) và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Dusseldorf vào lúc11h49.

Chuyến bay đã mất liên lạc với mặt đất khi đang ở độ cao 2.100m. The Local dẫn lời giới chức Pháp cho biết máy bay GW4U9525 đã đưa ra tín hiệu cảnh báo vào lúc 10h47 khi giảm độ cao xuống khoảng 1.500m.
 
***
 
Theo thông tin sơ bộ, chuyến bay gặp nạn khi đang trên hành trình từ Barcelona, Tây Ban Nha tới Dusseldorf, Đức.

Trên máy bay có 142 hành khách, 2 phi công và 4 tiếp viên.

Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Pháp đã xác nhận thông tin trên tài khoản Twitter.
 
Máy bay bị rơi gần Barcelonnette (Đồ họa:
Máy bay bị rơi gần Barcelonnette (Đồ họa: DM)

Hai trực thăng của lực lượng hiến binh, Pháp đã được điều tới khu vực, được xác định tại chân núi Prads-Haute-Bléone, thuộc vùng giữa Digne-les-Bains và Barcelonnette.
 
Germanwings là công ty con của hãng hàng không Lufthansa.


Theo Dân Trí


Tin tức mới nhất