Máy bay Indonesia lao xuống khu dân cư

Một phi cơ của Không quân Indonesia rơi xuống khu dân cư đông đúc ở Malang ở Tây Java. Hai người trên máy bay đã nhảy ra ngoài trước khi nó gặp nạn.

Một chiếc máy bay quân sự Super Tucano được nhiều nước sử dụng. Ảnh: Embraer
Một chiếc máy bay quân sự Super Tucano được nhiều nước sử dụng. Ảnh: Embraer

Hamdi Londong Alu, phát ngôn viên căn cứ không quân Abdurrahman Sale ở thành phố Malang, cho biết một phi công và một thợ máy trên khoang. Một trong hai người đã được tìm thấy ở cánh đồng lúa cách khu vực máy bay gặp nạn khoảng vài km.

Star Tribune dẫn lời ông Hamdi cho biết vụ tai nạn khiến hai người trên khoang thiệt mạng ngay lập tức. Chiếc máy bay đâm vào một ngôi nhà khiến một phụ nữ trong ngôi nhà bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Tôi nhìn thấy một người phủ chăn được đưa ra khỏi khu vực máy bay rơi. Đó là chủ nhà", Sydney Morning Herald dẫn lời ông nói. Hiện chưa rõ liệu hai người trên khoang có bị thương hay không.

Theo Metro TV, có ba người ở trong ngôi nhà khi phi cơ của Không quân Indonesia rơi xuống. Vụ việc xảy ra lúc 10h sáng nay khi hai người trên khoang đang điều khiển chiếc Super Tucano trong một chuyến bay kiểm tra thông thường.

Super Tucano là loại máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ, chống nổi dậy và trinh sát trên không. Tháng 6 năm ngoái, chiếc máy bay Hercules gặp nạn chỉ hai phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Medan, Indonesia, khiến 100 người trên khoang và hơn 20 người trên mặt đất thiệt mạng.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất