Mẹ dụ con gái 10 tuổi lấy trộm đồ trong shop quần áo

Sau khi đánh lạc hướng chủ shop quần áo, Phương bảo cô con gái 10 tuổi lấy túi xách của bị hại, mang ra cho đồng bọn cất giấu.

Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Chu Lan Phương (30 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và Trần Kỳ Nam (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, liên tiếp những ngày cuối tháng 3, Phương sử dụng cô con gái 10 tuổi của mình làm công cụ thực hiện nhiều vụ trộm tài sản giá trị lớn. Giúp sức cho người phụ nữ 30 tuổi là anh họ Trần Kỳ Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, trưa 21/3, Nam đèo 2 mẹ con Phương ghé vào một shop quần áo ở phố Thụy Khuê nhằm mục đích trộm đồ.

Nam và Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức.
Nam và Phương tại cơ quan công an.

Thấy có mình chủ cửa hàng trông coi, Phương vờ nói mua quần áo tặng bạn rồi nhờ chị này thử hộ để ngắm. Chờ chủ shop thời trang đi khuất, Phương nói con gái tới lấy túi xách của bị hại để trên tủ, mang ra đưa cho Nam đứng ngoài cất giấu.   

Sau khi trả tiền bộ đồ ưng ý, người phụ nữ một con - từng có tiền sự trộm cắp, lên xe tẩu thoát. Phi vụ này, cặp đôi lấy được hơn 20 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn trên, Phương khai, ngày 29/3 còn đến 2 cửa hàng bán quần áo trên phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) trộm đồ. Lần này, họ đánh cắp được điện thoại iPhone 6 và cọc tiền 500.000 đồng.

Chiều hôm đó, khi đang dừng xe kiểm tra chiếm lợi phẩm lấy được, Phương và Nam bị chủ shop quần áo trên phố Thụy Khuê đi ngang qua phát hiện. Bị hại hô hoán cùng mọi người tới bắt.

Nghe tiếng tri hô, Nam tháo chạy, để lại Phương và cô cháu gái. Người đàn ông 34 tuổi sau đó bị cảnh sát truy xét bắt giữ. Quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu hồi hơn 100 triệu đồng 2 người trộm được cùng chiếc iPhone.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất