Mẹ hoa hậu Phương Nga: "Con gái tôi không gõ cửa phòng BGK lúc nửa đêm"

Theo mẹ của Hoa hậu Trường Hồ Phương Nga, người vừa bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 20 tỷ đồng thì không có chuyện con gái bà gõ cửa phòng Ban giám khảo vào lúc đêm khuya.

Đây là thông tin mới nhất về vụ Hoa hậu cùng người quản lí là Nguyễn Đức Thủy Dung bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo...

Không gõ cửa phòng Ban giám khảo?


Qua những trình bày của bà Mai Phương, với tư cách là một luật sư, ông cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh vụ việc trên. Cụ thể, bà Mai Phương cho biết bà và chồng của mình đã ly hôn từ khi Phương Nga mới được 7 tuổi. Theo bà Phương thì Phương Nga từ nhỏ đã có tố chất thông minh, học giỏi và khá ngoan ngoãn. Sau khi giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga cô cũng được cộng đồng người Việt bên Nga khá quý mến. Với mong muốn trở về Việt Nam làm việc nên sau khi tốt nghiệp, cô đã trở về TP. HCM hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, giữa hai mẹ con có những bất đồng nên bà Phương đã trở ra Hà Nội sinh sống cho tới khi biết được thông tin con gái bị bắt vì cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng. Bà Phương cũng đã đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh người quản lí bị bắt cùng Phương Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung.

Cũng trong buổi gặp gỡ này, bà Phương đã nêu 2 vấn đề báo chí đã phản ánh về Phương Nga mà theo bà là không đúng sự thật. Cụ thể, việc báo chí đưa tin ngày 25/3/2015 bà tới dọn dẹp nhà con gái, về việc này bà Phương cho rằng đã 3 năm rồi mình không biết Phương Nga ở đâu, hơn nữa bà lại đang sinh sống ở Hà Nội nên không có chuyện bà tới dọn nhà của con gái.

Vấn đề thứ hai, bà Phương cho rằng không hề có chuyện Phương Nga tới gõ cửa phòng Ban giám khảo và cuộc thi hoa hậu vào trước đêm thi chung kết. Bà Phương cho rằng đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt. “Hai mẹ con tôi khi đó ở cùng một phòng. Sáng sớm trước khi thi thì ông ta ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh, đến chào hỏi mẹ con tôi và tự giới thiệu ông ta từ Việt Nam sang và làm Ban giám khảo cuộc thi. Khi ấy mẹ con tôi mới biết ông ta. Sau khi thi xong, hai mẹ con tôi ra máy bay về luôn”, bà Phương chia sẻ.
 
“Khong go cua phong ban giam khao luc nua dem va nghi an… “dong troi”?”-hinh-anh-1

Trước đó, theo như cáo buộc của nhà chức trách thì sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Nga về nước sinh sống và tham gia vào giới giải trí trong vai trò MC truyền hình, diễn viên, người mẫu... và cũng khá nổi tiếng trong giới mỹ phẩm cao cấp.

Đến nghi án động trời

Vào khoảng cuối năm 2014, do có mối quan hệ thân thiết và tin tưởng Phương Nga, ông M. đã bỏ vốn mua nhà giá rẻ rồi sau đó bán lại kiếm lời. Tin tưởng vào những lời Phương Nga nói, ông M. đã đồng ý đưa cho Nga số tiền 5,6 tỷ đồng để mua nhà và Nga nói sẽ sử dụng số tiền này để mua một căn nhà ở khu vực quận 5, TP.HCM.

Nhưng sau khi nhận được số tiền 5,6 tỷ đồng, nói rằng việc mua căn nhà trên không thành nên Nga nói ông M. đưa thêm tiền để mua căn khác đẹp hơn vì ở khu vực quận 1, quận 2 và quận 7 cũng đang có nhiều nhà giao bán với giá khá mềm. Tiếp tục tin tưởng vào Nga, ông M. đã nhiều lần đưa tiền với tổng số tiền lên tới 16 tỷ đồng nhưng sau đó Nga vẫn tiếp tục im lặng và không đả động gì đến chuyện mua nhà, thậm chí Nga chủ động tránh mặt ông M. và cắt đứt liên lạc. Cho ràng minh bị lừa, ông M. đã quyết định tố cáo Nga đến cơ quan công an.

Sau thời gian điều tra xác minh, cuối năm 2014 Công an TP.HCM xác định Trương Hồ Phương Nga có dấu hiệu lừa đảo nên đã quyết định khởi tố để điều tra làm rõ. Tuy nhiên vào thời điểm này, Nga đã đưa ra được một số bằng chứng, giấy tờ có chữ ký của vị doanh nhân nhằm ngụy biện rằng mình đã hoàn trả đầy đủ số tiền hơn 16 tỷ đồng đã nhận để mua nhà. Nhung sau khi giám định chữ ký, cơ quan công an phát hiện tất cả giấy tờ, chữ ký Nga đưa ra đều là giả mạo.

Theo Một thế giới

Tin tức mới nhất