Miền Bắc rét đậm, sụt 13 độ C

Đêm 24/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa khiến nền nhiệt giảm sâu về ngưỡng 18-21 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng ​thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ đêm nay (24/11), sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ảnh minh họa: Hoàng Anh.
Nhiệt độ đêm 24/11 ở miền Bắc có thể xuống 18-21 độ C. Ảnh: Hoàng Anh.


Dự báo, chiều tối và đêm 24/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa dông,  19-26 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời rét, 20-24 độ C, vùng núi 18-21 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, trời trở lạnh 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 22 -27 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 24 -32 độ C. Khu vực Tây Nguyên 18-33 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, 23-34 độ C.

Đến đêm 26/11, tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày về mức 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 17-18 độ C so với mức 27-30 độ hiện tại.

Đến ngày 27/11, miền Bắc sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh bổ sung khiến nền nhiệt tiếp tục hạ thấp kéo dài đến hết tháng.

Theo Zing


Tin tức mới nhất