Một người đàn ông cố gắng cướp đuốc Olympic tại Sao Paulo

(2Sao) - Một người đàn ông đã gây sốc khi cố gắng ăn cắp ngọn đuốc Olympic khi nó đi qua qua thị trấn Guarulhos, tại Sao Paulo, Brazil.

Nghi can, hiện chưa rõ danh tính, đã cố gắng đánh cắp ngọn đuốc trên đại lộ Salgado Filho, ở trung tâm Guarulhos. Vụ việc không ảnh hưởng ảnh tới các tuyến đường đưa ngọn đuốc tới trung tâm Sao Paulo.

Tại thời điểm nghi can lao vào đoàn rước đuốc, ngọn đuốc được cho là được rước bởi Patricia de Albuquerque và có ít nhất 10 nhân viên an ninh hộ tống.

Nghi can lao vào đoàn rước đuốc đã nhanh chóng bị khống chế trên mặt đất. Nhân viên cảnh sát bắt người đàn ông ra khỏi tuyến đường và đoàn rước đuốc tiếp tục di chuyển.

Nghi phạm sau đó đã bị bắt vì tội tình nghi tấn công và cố gắng ăn cắp tài sản Olympic.

Kể từ khi cuộc rước đuốc Olympic bắt đầu, sự kiện này đã bị ảnh hưởng bởi một loại các sự cố gây tranh cãi và một vài tình huống đáng xấu hổ. Vụ việc gây tranh cãi và gây phẫn nộ nhất xảy ra vào tháng 6 khi một con báo đốm bị giết bởi quân đội Brazil sau khi tham gia lễ rước đuốc Olympic tại Manaus như “một linh vật”. Sự cố xảy ra khi con báo đốm thoát khỏi chiếc lồng trên xe tải. Một nhóm các bác sỹ thú ý đã bắn thuốc mê vào con báo nhưng họ thất bại và con vật bị bắn chết sau đó.
    
Đây là khoảnh khắc gây sốc khi một người đàn ông đã cố gắng ăn cắp ngọn lửa Olympic.

Người đàn ông đã bị bắt bởi cảnh sát khi đang lao vào đoàn rước đuốc

Nghi can chưa xác định được danh tính này đã cố gắng để ăn cắp ngọn lửa trên đại lộ Salgado Filho, tại trung tâm Guarulhos

Hồi đầu tháng này, một người biểu tình đã bị bắt sau khi ông ta cố gắng để dập tắt ngọn lửa Olympic. Kẻ tấn công cầm một bình chữa cháy, xông lên từ đám đông và phun bọt về phía cây đuốc trước khi bị các cảnh sát hộ tống kiểm soát. Rất may ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy và người mang đuốc cũng không bị ảnh hưởng gì.

Lễ rước đuốc năm nay bắt đầu vào ngày 21 tháng Tư sau khi ngọn lửa được thắp sáng tại Olympia, Hy Lạp. Nó sẽ đi qua hơn 300 thành phố của Brazil trước khi đi đến sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro ngày 05 tháng Tám.

Theo khảo sát của Viện Datafolha, một nửa người dân Brazil phản đối Thế vận hội và 63% những người trả lời cho rằng Thế vận hội mang nhiều bất lợi hơn là lợi ích cho đất nước Brazil.

Vụ việc không ảnh hưởng đến các tuyến đường, dự kiến đoàn rước đuốc sẽ tiếp tục vào trung tâm của Sao Paulo

Người phụ nữ giữ ngọn lửa vào thời điểm vụ việc xảy ra được cho là Patricia de Albuquerque

Phương Trang
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao