Một thanh niên bị đâm chết giữa trung tâm thành phố

Hiền cầm 2 tuýt sắt, Dự dùng côn nhị khúc, Thắng dùng dao bấm, lao vào đánh tới tấp nhóm của Việt. Việt chưa kịp chạy thoát thì bị Thắng dùng dao bấm đâm một nhát chí tử vào ngực phải thấu phổi, gục chết tại chỗ.

Chiều nay (7.7), Phòng Cảnh sát điều tra tội về trật tự xã hội, công an tỉnh Quảng Nam, cho biết họ đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người để điều tra làm rõ.
 

Võ Văn Thắng đã dùng dao đâm chết Việt sau chầu nhậu.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 6.7, 6 đối tượng gồm Võ Văn Thắng (tức Út, SN 1993, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Dự (SN 1991, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Trần Quốc Ý (SN 1992, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Đoàn Phi Hiền (SN 1992), Lương Quang Thái (SN 1992) và Trần Nguyễn Hoài Linh (SN 1992, cả ba trú Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), tổ chức một bữa nhậu.

Sau khi uống hết 12 chai rượu nhưng chưa thấy đã, nhóm đối tượng này mua thêm 2 chai về phòng trọ của Dự (khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) để nhậu tiếp.

Tuy nhiên do thiếu mồi, nên 2 đối tượng thuộc nhóm này lên đường đi mua. Khi đến đoạn Quảng trường 24/3 ở trung tâm thành phố Tam Kỳ, hai đối tượng này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đặng Hồ Việt (SN 1992, trú TP Tam Kỳ).

Hai đối tượng liền gọi điện cho 4 đồng bọn còn lại điều khiển 3 xe máy chạy đến trước Quảng trường 24/3 để đánh nhau với nhóm của Việt.
 

Công an Quảng Nam đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.

Đến nơi, Hiền cầm 2 tuýt sắt, Dự dùng côn nhị khúc, Thắng dùng dao bấm, lao vào đánh tới tấp nhóm của Việt. Việt chưa kịp chạy thoát thì bị Võ Văn Thắng dùng dao bấm đâm một nhát chí tử vào ngực phải thấu phổi, gục chết tại chỗ.

Sau khi gây ra án xong, nhóm Thắng về lại phòng trọ của Dự để trốn. Đến sáng ngày 7.7, Thắng chở bạn gái đi làm rồi chạy lên nhà một người quen ở huyện Tiên Phước thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được công an Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao