Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội lại ngập nặng

Mưa lớn vào sáng nay 4/9 có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,3m.

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, sáng nay 4-9, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong trong khoảng 30 phút như: Thanh Lương 25mm, Vĩnh Quỳnh 10mm…

Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội lại ngập úng 0,3m
Người Hà Nội vật lộn trong đợt ngập úng vừa qua

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,3m như: Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Mai, Định Công, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Định Công, Chùa Bộc, Giải Phóng, Quan Hoa, Cầu Giấy, Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Yec Xanh, Lò Đúc, Hàng Chuối, Quang Trung, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Đặng Thái Thân, Lĩnh Nam, Thái Hà, Lê Văn Lương…

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 4/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

 Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất