Nam sinh lớp 11 cưỡng bức, sát hại bé 13 tuổi trong khách sạn

Bị từ chối tình cảm, Thiên được cho là đã bóp cổ và cưỡng hiếp Mai ở một khách sạn tại TP.HCM.

Ngày 28/7, Đội điều tra trọng án (PC45), Công an TP HCM ban hành quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, học lớp 11), ghi can sát hại bé gái 13 tuổi tại khách sạn Pearl Palace trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình.

Theo tài liệu điều tra, tối 21/7, Mai (13 tuổi, học lớp 7) quê Quảng Bình đi theo đoàn của một trường THPT ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) đáp máy bay từ Singapore về TP HCM, lưu trú tại khách sạn trên.

Đến 13h30 ngày hôm sau, trong lúc cô Liên (phụ trách dẫn đoàn) đang làm thủ tục trả phòng thì Thiên điện thoại xin phép cho Mai lên phòng 302 để tìm hộ chiếu bị thất lạc.

Sau một lúc chờ đợi không thấy 2 em học sinh trên xuống, các thầy cô lên phòng gọi cửa thì nghe tiếng Thiên nói vọng ra: "Mai xuống rồi, em đang đi vệ sinh".

Kêu gọi kẻ sát hại bé gái 13 tuổi trong khách sạn ra đầu thú
Chân dung nghi can thiếu niên sát hại bé gái 13 tuổi. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Tin lời Thiên, cô giáo đến phòng Mai ở tìm nhưng không thấy. Lúc này cô phụ trách đoàn liền nhờ nhân viên khách sạn mở cửa giùm. Nhưng do cửa cài chốt bên trong nên giáo viên này chạy xuống sảnh gọi đồng nghiệp lên hỗ trợ.

Một nam giáo viên cùng nhân viên khách sạn đã cạy cửa nhưng vẫn không mở được. Ít phút sau, Thiên từ phòng tắm đi ra mở cửa.

Mọi người bước vào kiểm tra thì anh ta lách người chuồn mất. Đi vào phòng tắm thì thầy giáo phát hiện Mai đang nằm bất động trong bồn.

Mọi người nhanh chóng sơ cứu, rồi đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do bị chết não, mạch đập yếu, chảy máu mũi, bị xâm hại tình dục, nạn nhân đã tử vong. Gia đình đã đưa thi thể em về quê an táng.

Tiếp nhận tin báo, công an quận Tân Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nhà chức trách xác định Mai bị hiếp dâm và chết do ngạt.

Cảnh sát kêu gọi Thiên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết Thiên ở đâu báo về cơ quan công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại 08.38387414.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất