Nam thanh niên chết bất thường trên xe khách

Phụ xe thông báo cho hành khách xuống bến thì phát hiện một thanh niên đã chết từ lúc nào ở băng ghế cuối xe.

Vụ việc được phát hiện lúc 15h30 ngày 8/9 trên chuyến xe khách chạy tuyến Tây Ninh – BX. An Sương (quốc lộ 22, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM). Người thanh niên tử vong được xác định là anh Diệp Văn Tròn, 30 tuổi, quê tỉnh Bến Tre.





Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.


Thông tin ban đầu cho biết, trưa cùng ngày, anh Tròn đón một xe khách loại 16 chỗ để đi từ tỉnh Tây Ninh về bến xe An Sương (TP.HCM). Lúc này trên xe đã có 13 hành khách và anh Tròn được bố trí ngồi ở dãy ghế cuối xe. Đến 15h30, xe về tới bến xe An Sương, phụ xe thông báo cho hành khách xuống nhưng vẫn thấy anh Tròn không trả lời.

Sau nhiều lần kêu, phụ xe đến lay người anh Tròn mới phát hiện anh Trong đã tử vong trong tư thế ngồi, đầu gục xuống. Vụ việc lập tức được tài xế và phụ xe báo với cơ quan công an địa phương.

Khu vực xung quanh chiếc xe khách lập tức được phong tỏa phục vụ việc khám nghiệm, điều tra. Đến 20h, thi thể anh Tròn mới được đưa về bệnh viện khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất