Nắng nóng 40 độ C: Người bệnh nằm la liệt ở gầm bàn, gầm cầu thang bệnh viện tránh nóng

Dưới cái nắng nóng kỷ lục như những ngày này, nhiều bệnh nhân cùng người nhà đi khám bệnh đã phải tận dụng mọi khoảng trống ở các gầm bàn, hành lang bệnh viện để tránh nóng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chịu nổi cái nóng lên đến 40 độ nên phải tận dụng các gầm bàn, hành lang để... "trú ẩn".

Theo đó, gầm cầu thang lại được xem là nơi khá mát mẻ và phải chen chân mới "xí" được một khoảng trống nhỏ ở đây để nghỉ trưa. Một số người thậm chí còn chui vào gầm bàn quầy lễ tân để tìm chỗ nghỉ, giảm bớt cái oi ả của ngày nắng đỉnh điểm. Một số người nhà bệnh nhân khác thì chọn hành lang hoặc thậm chí là lối đi để nghỉ ngơi.

nắng
Sau chiếc bàn của quầy lễ tân bệnh viện là một khoảng trống lý tưởng để trốn nóng.

nắng
Nhiều người trải cả ni lông ra hành lang bệnh viện để nghỉ trưa

nắng

nắng

nắng
Người đứng, người nằm la liệt ra sàn bệnh viện vì nắng nóng.

nắng
Hai bệnh nhân chọn chỗ khuất sau chiếc bàn đón tiếp bệnh nhân và ngủ ngon trong khi chờ đợi đến lượt.

nắng
Người nhà bệnh nhân tận dụng mọi khoảng trống ở lối đi lại, miễn là có chút gió từ chiếc quạt treo tường

Chị Trần Thị Thoa – quê Nam Định cho hay: “Dù biết hôm nay nắng nhất, gia đình tôi xếp hàng ở khu khám bệnh từ 6h sáng để vào sớm. Giờ mới khám xong và chờ kết quả, không còn chỗ nào mát mẻ hơn nên chúng tôi phải nằm chui lủi thế này”.

"Tôi vào đây chăm người nhà bị tai nạn 1 tháng rồi, nhưng mấy hôm nay cảm thấy mệt mỏi nhất. Cũng bởi oi bức quá khiến người như mất sức, ăn uống lại không ngon miệng, chỉ thèm uống nước. Mình không ốm mà đã thế này, tội nhất những người ốm, đã đau mệt lại phải thời tiết khắc nghiệt nên càng mệt mỏi hơn", cô Lê Thị Mười, Thanh Hóa thở dài thườn thượt.

Tiếp xúc chúng tôi với vẻ mệt mỏi, hai đôi mắt thâm quầng, anh Nguyễn Văn Tiến – người nhà bệnh nhân Đỗ Thị Tâm, quê Vĩnh Phúc được đưa xuống cấp cứu ở A9 và chuyển lên Khoa tiết niệu- Bệnh viện Bạch Mai, cho hay:

“Từ hôm qua chúng tôi đã đăng ký để được nằm giường tự nguyện nhưng không thể đến lượt, lúc nào cũng luôn có rất đông người chờ đợi vì bệnh nhân quá đông. Người nhà tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi sự đông đúc vật vờ và nắng nóng, gia đình tôi đang liên hệ chuyển đi Bệnh viện Xanh Pôn”, anh Tiến nói.

nắng
Khu gầm cầu thang của bệnh viện thường rất mát và được nhiều người cọn làm nơi nghỉ ngơi, tránh nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay (3/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-18h.

Tại Hà Nội, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-17h. Khả năng cao đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3/6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất