Ngăn chặn gần 2 vạn gà giống nhập lậu, 2 tấn lòng thối đổ bộ vào chợ dân sinh

Liên tiếp trong 2 ngày 22-23/7, cơ quan chức năng TP Móng Cái đã phát hiện và tiêu hủy 18.000 con gà giống Trung Quốc nhập lậu và 2 tấn lòng thối từ Thanh Hóa chuyển...

Sáng 23/7, cơ quan chức năng TP Móng Cái, Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy 18.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc. Số gà nhập lậu này được phát hiện vào lúc 19h ngày 22/7 tại Khu 4, phường Hải Hòa.

Vào khoảng thời gian trên, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, 2 đã kiểm tra xe ôtô BKS: 34C-04604 và phát hiện số hàng trên có nguồn gốc Trung Quốc, trị giá lô hàng ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng.

Đối tượng khai nhận, số gà giống trên được nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông khoảng 45 tuổi (không rõ lai lịch) với tiền công là 500.000 VNĐ.


Cơ quan chức năng TP Móng Cái tiêu hủy gần 2 tấn lòng thối vào chiều 22/7.

Trước đó, vào chiều 22/7, Công an TP Móng Cái đã tiến hành tiêu hủy 1.920kg lòng lợn không nguồn gốc và giấy tờ chứng nhận kiểm dịch.

Vào hồi 8h30 ngày 21/7, tại khu vực bãi đất trống thuộc Khu 4, Hải Hòa, Móng Cái, Đội CSPCTP về Môi trường phối hợp với Công an phường Hải Hòa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tập kết 32 bao tải màu xanh bốc mùi hôi thối.

Kiểm tra bên trong có chứa lòng lợn (đã qua sơ chế), được phân loại 60kg/bao, tổng trọng lượng 1.920kg.

Chủ lô hàng là Vũ Thị Kiều Trang (SN 1992, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa). Số lòng lợn trên được Trang thu mua từ Thanh Hóa với giá rẻ để đưa ra Móng Cái tiêu thụ.

 

Theo Soha

Tin tức mới nhất