Ngày ôm vợ, tối... lộ bản năng với ngưới đồng tính

5 trong 6 đối tượng của ổ nhóm chuyên cướp tài sản của người đồng tính đều có “khả năng” quan hệ với người đồng giới.

Mối quan hệ, quen biết giữa bị hại và đối tượng bắt nguồn từ những diễn đàn đồng tính trên mạng Internet, hay ở những câu lạc bộ, điểm hẹn của những người mang giới tính thứ ba.

"Phục vụ" rồi quay ra tổ chức cướp tài sản người đồng tính

Phạm Văn Thuận được phân công làm “chim mồi” để 3 đàn anh ra tay cướp tài sản


Sự dễ dãi của bị hại


Báo ANTĐ số ra ngày 7-9, thông tin CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp Phòng CSHS truy xét, bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên dựng bẫy tình, cướp tài sản của người đồng tính. Các đối tượng bị bắt gồm Đoàn Ngọc Hải (SN 1987), tạm trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Lê Duy Cương (SN 1983), Phạm Văn Thuận (SN 1993), cùng tạm trú tại quận Long Biên; Trần Văn Chúc (SN 1990), tạm trú tại Phú Lãm - Hà Đông; Hoàng Văn Hoàng (SN 1986), tạm trú tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm. Một đối tượng đang bỏ trốn là Vũ Đức Thái (SN 1981), quê quán Bình Giang - Hải Dương.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 6-2013 đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được khoảng gần 300 triệu đồng. Các bị hại của nhóm cướp này đều là người đồng tính. Có vụ cướp diễn ra ở nhà nghỉ, khách sạn, song có vụ, nhóm đối tượng này gây án ngay tại nhà riêng của bị hại.

Trong số này, bị hại bị cướp trắng trợn và mất nhiều tiền nhất là một người đàn ông ở khu chung cư Indochina, đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Sau khi quan hệ với đối tượng Thuận, người đàn ông này đã bị Hải và Hoàng ập vào nhà,  cướp 1 dây chuyền vàng trắng và 10 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 28 triệu đồng. Đáng chú ý, sáng 27-8 (cùng ngày gây án với anh P. tại nhà nghỉ Vân Anh ở khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng), tại một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy; Thái, Cương và Hải đã cướp của một người khách nam số tiền 1 triệu đồng. Trong phi vụ này, tên Thái đảm nhiệm vai trò “đi khách”.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 8-9, cán bộ thụ lý vụ án cho biết, gần 10 ngày sau khi ổ nhóm trên bị bắt giữ, ngoài bị hại P. trình báo ngay sau khi bị cướp ở nhà nghỉ Vân Anh, vẫn chưa có thêm bị hại nào đến cơ quan công an tố cáo hành vi của nhóm cướp đồng tính. Trong vụ án này, có thể thấy một phần nguyên nhân khiến nhóm cướp đồng tính trên dễ dàng phạm tội, là do chính ý thức của các bị hại.

Nhóm cướp khai nhận, một số bị hại khác, dù chưa từng gặp lần nào, nhưng cũng sẵn sàng mời chúng về nhà riêng để “tâm sự”. Bình quân mỗi tháng, nhóm này thực hiện 3, 4 vụ cướp. Điều khá bất ngờ ở nhóm cướp toàn người ngoại tỉnh này, là chúng đều đã có gia đình hoặc đang cặp kè với người khác giới. Nhiều tên đã có con và vẫn “sinh hoạt” bình thường với vợ, bạn gái. Nhưng khi tụ tập để bàn bạc, gây án, chúng trở lại bản năng thật. Những tên có vẻ ngoài khá thư sinh như Thuận, Thái, sẽ được phân công làm chim mồi, tiếp cận bị hại.

Mua dâm đồng tính là phạm pháp

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh và cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), lâu nay hầu hết mọi người chỉ nghĩ chủ thể của hoạt động mại dâm phải là một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, đứng ở góc độ pháp luật và sự phát triển của xã hội thì chủ thể của hoạt động mại dâm không chỉ có vậy. Thực tế là thời gian gần đây đã xuất hiện hoạt động mua bán dâm đồng tính. Chính vì thế mà BLHS đã dự liệu và điều chỉnh vấn đề này. Cụ thể, tại Điều 255, tội “Môi giới mại dâm” quy định: “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”. Ở Điều 254, tội “Chứa mại dâm” cũng nêu rõ: “Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm”.

Theo tinh thần của các điều luật trên thì bất kỳ ai có hành vi dẫn dắt hoặc chứa chấp mại dâm cũng đều bị xử lý về mặt hình sự, cho dù những người bị dẫn dắt và được chứa chấp là những người đồng giới. Tuy nhiên, vẫn theo luật sư Giang Hồng Thanh, đối với hoạt động mại dâm, kể cả mại dâm đồng tính, BLHS không điều chỉnh vì nó không phải là tội phạm. Hoạt động này bị điều chỉnh bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính (trước đây là Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính), với các hình thức như phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc buộc đi chữa bệnh, giáo dục tập trung.

Đối với hành vi mua bán dâm thì cho đến nay không có một văn bản nào quy định cụ thể chủ thể thực hiện phải là một người nam và một người nữ. Từ đó có thể khẳng định, hành vi mua bán dâm đồng tính cũng vi phạm pháp luật, do đó, cần phải được xử lý như những trường hợp mua bán dâm “truyền thống”. Mặc dù vậy, luật sư Giang Hồng Thanh cũng cho rằng để việc xử lý hoạt động mại dâm đồng tính không rơi vào lúng túng hoặc sai lầm trong nhận thức thì cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết vấn đề này.  

Theo An Ninh Thủ Đô

Tin tức mới nhất