Nghệ An: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Vào khoảng 9h ngày 28/4, một người phụ nữ ôm theo một cháu bé, để túi xách trên cầu Bến Thủy 1 (đoạn nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) rồi gieo mình xuống dòng sông Lam.

Mặc dù người đi đường đã lao đến ứng cứu nhưng không kịp, người phụ nữ và cháu bé bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được thông báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm các nạn nhân.

Nghệ An: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu Bến Thủy tự tử - Ảnh 1.
Vị trí nơi người phụ nữ ôm con nhảy xuống.


Nhiều người dân hiếu kì đã tập trung trên cầu theo dõi vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc cũng như phân luồng giao thông.

Nghệ An: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu Bến Thủy tự tử - Ảnh 2.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân.


Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Dương Thị Hồng (26 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và cháu bé gái là con chị Hồng.

Theo gia đình nạn nhân, sáng nay chị Hồng đưa con nhỏ đi khám. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhảy cầu tự tử.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất