Nghi án đầu độc chồng qua món lòng lợn

Lợi dụng lúc chồng ra ngoài, Huệ nhanh tay bỏ thứ bột đen vào lòng lợn. Hành động này đã không qua được mắt anh Phi.

Đại tá Trần Sĩ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Đậu Thị Huệ (27 tuổi, ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) để làm rõ chị này có dùng thuốc diệt chuột để đầu độc chồng hay không.

Trước đó, ngày 29/3 Huệ đến trụ sở công an đầu thú và thừa nhận hành vi sai trái của mình.


Ngày 25/3, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huệ cùng chồng là Phan Trường Phi làm đơn ly dị. Chiều hôm đó, Phi có mua lòng lợn về nấu ăn.

Khi đang nấu dở, người đàn ông này bỏ ra ngoài, trong nhà chỉ còn mình Huệ. Khi về, tình nghi vợ đổ gói bột đen vào đồ ăn, Phi tra hỏi người từng ăn nằm với anh ta rồi ra báo công an.

Tối cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc đến xác minh, Huệ kịp bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được gói và vỏ Fokeba 20% (thuốc diệt chuột cực độc nằm trong danh mục hạn chế sử dụng tại Việt Nam). "Chúng tôi đã lấy mẫu vật là lòng lợn đi xét nghiệm, đang chờ kết quả để xử lý", đại tá Phàng nói.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất