Nghịch cảnh: Người đứng trên bờ thả cá phóng sinh, kẻ chờ sẵn trên thuyền để... hớt

Hàng ngàn con cá đủ loại vừa thả xuống sông Sài Gòn đã bị những người chờ sẵn trên thuyền vớt lại ngay lập tức. Số cá bị vớt lại được mang đi bán lại cho người khác mua phóng sinh.

phongsinh1
Trong những ngày tháng 7 Âm lịch, nhất là từ sau Rằm tháng 7 có rất nhiều người dân, phật tử mang cá, chim đi phóng sinh. Tại chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh), do nằm ven sông Sài Gòn nên mỗi ngày có hằng trăm người đến phóng sinh. 

phongsinh2
Sau khi làm lễ, người dân mang xô, chậu đựng cá ra bờ sông Sài Gòn thả xuống. Các loài cá được mua ngay lại cổng chùa với giá tư 50 - 100 ngàn/kg. 

phongsinh3
Cá phóng sinh chủ yếu là cá nhỏ, cá giống. Các loài cá trê, diêu hồng, chép, lóc, lươn và ba ba con được thả xuống sông rất nhiều.

phongsinh5
Có nhiều người còn mua cá to ngoài chợ và thuê xe đem vào chùa phóng sinh.

phongsinh4
Tuy nhiên nghịch lý là những con cá vừa được thả xuống nước, chưa kịp bơi ra xa thì bị "đội quân bắt cá" dùng kích điện vớt cá lên thuyền. Có khoảng 4 thuyền, mỗi thuyền ít nhất 2 người tham gia vào việc này.

phongsinh7
Do cá mới thả chưa bơi đi xa được, chỉ men ở bờ nên những người này chỉ đi sát bờ sông và leo lên cả bờ để vớt cá.

phongsinh8
Việc bắt cá phóng sinh hoàn toàn công khai. Người bắt không ngại ngùng tiến sát bờ nơi người thả cá đang phóng sinh. Anh Tuấn (áo trắng, Q.Gò Vấp) cho biết rất bức xúc nhưng chỉ biết ngồi nhìn ngán ngẩm mà không thể làm được gì.

phongsinh10
Nhiều người chọn giải pháp thuê ghe ra giữa dòng để thả cá.

phongsinh11
Anh Nguyễn Văn Nam (Q.Bình Thạnh) chia sẻ: "Tôi thấy xót xa khi cá vừa kịp vùng vẫy trong nước đã bị kích điện hớt lên. Hy vọng ra giữa dòng thì chúng sẽ tản ra và bơi nhanh hơn để không bị bắt lại".

phongsinh12
Dù vậy, đội quân vớt cá vẫn chạy xuồng ra giữa sông vớt cá, dù không thể vớt được nhiều như ở ven bờ.

phongsinh13
Mỗi làn chiếc vợt có kích điện lùa theo dòng nước đều hớt được rất nhiều cá.

phongsinh14
Em Lê Anh Trí (8 tuổi) cho biết: "Em theo anh đi vớt cá, mỗi năm chỉ có một lần để kiếm thêm thu nhập. Cứ khoảng 20 phút là đầy thuyền cá".

phongsinh15
Được biết, những số cá này dùng để nuôi, ăn nhưng chủ yếu là bán lại cho những người khác đến phóng sinh.

phongsinh16
Càng về trưa, "đội quân vớt cá" phóng sinh càng nhiều và không tỏ ra ngại ngần khi tiến sát bờ chờ đợi để vớt.

phongsinh17
Ngoài ra, nhiều người cũng phóng sinh cả chim. Và những con chim này cũng bị người khác dùng bẫy bắt lại để bán cho người khác.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất