Người cha bạo hành con ruột lĩnh 18 tháng tù

Vừa thấy con từ nhà hàng xóm về, ông Thới túm tóc bắt quỳ xuống nền nhà rồi cầm cây đánh liên tục vào cậu bé.

Ngày 18/9, TAND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) mở phiên toà lưu động xét xử Trần Thới (41 tuổi ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) về hành vi đánh đập con đẻ mình là Trần Tự (9 tuổi).

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với vợ, ông Thời giành nuôi đứa con trai út Trần Tự. Không chỉ cấm Tự liên lạc với mẹ ruột, ông Thới còn thường xuyên đánh đập con tàn nhẫn. Trưa 15/6, thấy con trai từ nhà hàng xóm về, ông Thới liền túm tóc Tự, bắt quỳ xuống nền nhà và cầm cây đánh liên tục vào người con.

Vết thương trên người cháu Tự.

Được người dân báo, công an xã Nghĩa Điền đến đưa cháu Tự đang trong tình trạng khắp người bị bầm tím, đầu chảy máu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Theo kết quả giám định thương tật, cháu Tự bị tổn hại 4% sức khỏe.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thới 18 tháng tù, đồng thời phải bồi thường các khoản chi phí thuốc men, tiền tổn thất về tinh thần và phục hồi sức khỏe cho cháu Tự và mẹ cháu bé.

Theo Pháp Luật & Xã Hội

Tin tức mới nhất