Người dân òa khóc tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- 7h sáng 13/10, Lễ truy điệu được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Sau khi di quan tại sân bay Nội Bài và Quảng Bình, linh cữu sẽ được đưa tới Vĩnh Chùa, đảo Yến, Quảng Bình.

Độc giả theo dõi tiếp Lễ đón và An táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình ở đây:


Người dân Quảng Bình không ngại nắng nóng đón linh cữu của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp.


Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp
Sáng nay, quê hương Quảng Bình cũng đã tổ chức Lễ truy điệu lúc 7h. Tại sân bay
Đồng Hới, Quảng Bình, các đơn vị chức năng chuẩn bị những khâu cuối cùng
 để đón linh cữu Đại tướng và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.



Di quan linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội.


Chuyên cơ VN103 đã cất cánh cách đây ít phút để tới sân bay
Đồng Hới, Quảng Bình. Theo dự kiến, máy bay sẽ đáp xuống Sân bay Đồng Hới lúc
12h trưa nay, sau đó, xe kéo xe pháo trở linh cữu và tiêu binh sẽ đi qua Thành phố
Đồng Hới, huyện Bố Trạch, theo Quốc lộ 1A về xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
và sẽ dừng lại ở Vĩnh Chùa, đảo Yến sau 2h di chuyển. Lễ An táng sẽ được
cử hành lúc 16h chiều nay.




Sân bay Nội Bài lắng đọng trong giây phút máy bay chuẩn bị cất cánh.


Chuyên cơ đặc biệt VN103 đưa Đại tướng đã vào đường băng 1C hướng về Sân bay
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc
đã đứng cúi đầu chào lần cuối trước khi máy bay cất cánh.










Giai điệu ca khúc Quảng bình quê ta ơi của NS Hoàng Vân được nhiều đài
truyền hình sử dụng để minh họa cho nhiều phim tư liệu về
Đại tướng Võ Nguyên Giáp



Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đang kiểm tra chiếc ATR 72 –
chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình.



Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết trong thời gian chuyên cơ ATR 72 bay về sân bay Đồng Hới, thời tiết khá đẹp nên máy bay sẽ không xảy ra rung lắc, đảm bảo vận chuyển lĩnh cữu Đại tướng an toàn

Bài viết: https://news.zing.vn/Linh-cuu-chuan-bi-duoc-dua-len-chuyen-co-post359894.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News
Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết trong thời gian chuyên cơ
ATR 72 bay về sân bay Đồng Hới, thời tiết khá đẹp nên máy bay sẽ không xảy ra
rung lắc,đảm bảo vận chuyển lĩnh cữu Đại tướng an toàn (Theo Tiền Phong)





Xe chở linh cữu Đại tướng đã tới Sân bay Nội Bài. Theo Tri thức,
do quá đông người dân cùng ra theo dõi nên tắc đường đã diễn ra hơn 3km.


Máy bay ATR72 được cải tạo thành chuyên cơ VN103 phục vụ chuyên chở linh cữu
Đại tướng. 2 chuyến bay của ATR 72 và A321 phục vụ tang lễ sẽ mang số hiệu
lần lượt là VN103 và VN1911 lấy ý nghĩa năm tuổi và năm sinh của Đại tướng.

Đang tường thuật trực tuyến: Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 3
Tại Vũng Chùa, Quảng Bình, Người dân đã kéo nhau về đây từ rất sớm.
Con đường vào nơi Đại tướng an nghỉ vẫn đang được hoàn thiện.

Đang tường thuật trực tuyến: Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 7
Nơi an nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa.


Sáng nay, tin tức về lễ truy điệu của vị tướng huyền thoại cũng xuất
hiện trên trang nhất của nhiều báo mạng quốc tế. Trong ảnh là
tin tức trên tờ Wall Street.


Đoàn xe đã qua cầu Thăng Long, về đến xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.



Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp
Bên trong chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng.
Tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đang kiểm tra chiếc ATR 72 lần cuối. Đây là chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình. Theo quan sát của PV, tại chỗ 4 hàng ghế máy bay được tháo ra đã được thay bằng gá đỡ đặt linh cữu Đại tướng. Đội ngũ tiếp viên trên chuyên cơ đã sẵn sàng, đang tập dượt lần cuối đón linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ. Dự kiến, đoàn xe tang lễ từ Hà Nội lên đến Nội Bài sẽ đi thẳng vào nhà khách VIP A. Đội tiêu binh sẽ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ xe pháo bước đi trên thảm đỏ lên chuyên cơ trong tiếng quân nhạc. Hiện, những mét thảm đỏ cuối cùng đang được trải từ Nhà khách VIP ra chuyên cơ. Các đội nghi lễ đã vào vị trí sẵn sàng.

Bài viết: https://news.zing.vn/Doan-linh-xa-Dai-tuong-huong-ve-san-bay-Noi-Bai-post359894.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đang kiểm tra chiếc ATR 72 lần cuối. Đây là chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình. Theo quan sát của PV, tại chỗ 4 hàng ghế máy bay được tháo ra đã được thay bằng gá đỡ đặt linh cữu Đại tướng. Đội ngũ tiếp viên trên chuyên cơ đã sẵn sàng, đang tập dượt lần cuối đón linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ. Dự kiến, đoàn xe tang lễ từ Hà Nội lên đến Nội Bài sẽ đi thẳng vào nhà khách VIP A. Đội tiêu binh sẽ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ xe pháo bước đi trên thảm đỏ lên chuyên cơ trong tiếng quân nhạc. Hiện, những mét thảm đỏ cuối cùng đang được trải từ Nhà khách VIP ra chuyên cơ. Các đội nghi lễ đã vào vị trí sẵn sàng. (Theo Tiền Phong)

Đại tướng đã vĩnh biệt ngôi nhà thân yêu, về đất mẹ
Tại Quảng Bình, Sân bay Đồng Hới đã mở cửa để chuẩn bị công tác đón linh cữu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công tác an ninh được siết chặt ngày từ đầu đường đầu
đường 16-6 (đường dẫn từ quốc lộ 1A vào sân bay). Từ 6h45 đã có khá đông đồng
bào tập trung về trước cổng ra vào của sân bay.


Đang tường thuật trực tuyến: Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 1
Nguyên cán bộ viện Quân y 354 vượt hàng trăm cây số để
đến sân bay Đông Hới đợi Đại tướng trở về







Nhiều tỉnh thành đã tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng thời điểm
7h sáng nay khi tang lễ diễn ra tại Hà Nôi. Trong ảnh là tại hội trường
Thống nhất (TP HCM)


Tại Thái Nguyên


Tại Cao Bằng


Tại Gia Lai


Tại TP Cần Thơ.





Hình ảnh xúc động người dân, thanh niên tình nguyện tiễn đưa Đại tướng.



Xe dừng trước cửa nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.









Người dân Việt hướng lòng mình về Đại tướng với tấm lòng biết ơn sâu sắc.
Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn xe chở linh cữu
Đại tướng đi ngang qua.



Ở mọi tuyến phố xe đi qua đều chật kín người dân đứng bên đường để bày tỏ
lòng tôn kính với Đại tướng. Gia đình Đại tướng đã mở sẵn cổng để đón xe đưa
linh cữu về địa chỉ 30 Hoàng Diệu.



Xe đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.


Xe đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển qua khu vực Nhà hát lớn
Hà Nội.



Chiều nay, từ 16h00 - 17h00, 2Sao sẽ tường thuật trực tuyến Lễ an táng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông,
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.



Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình, Lăng Bác trước
khi đi qua nhà Đại tướng tại phố Hoàng Diệu. Cụ thể, đoàn xe sẽ đi từ Trần Thánh
Tông qua các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập,
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy,
Phạm Văn Đồng, Thăng Long và ra đến sân bay Nội Bài
.


Xe đưa linh cữu của từ Nhà tang lễ sẽ tới nhà riêng của Đại tướng ở số 30
Hoàng Diệu (Hà Nội), trước khi linh cữu được di chuyển ra sân bay Nội Bài
để trở về quê hương Quảng Bình.











7h40: Xe tang đưa linh cữu Đại tướng bắt đầu di chuyển.







7h37: Linh cữu được đưa lên xe tang.




Các lãnh đạo Đảng , Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, gia đình cùng các
chiến sĩ đưa lĩnh cữu Đại tướng ra xe.










Chính thức di quan linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp










Các lãnh đạo và gia đình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



A
Anh cảm ơn các Ý bac sĩ đã chăm sóc Đại tướng tới những giây phút cuối cùng.
Tạ ơn những anh hùng liệt sĩ đã cùng đồng hành với Đại tướng trong 2 cuộc trườnh
chinh của dân tộc."Đại tướng cả đời vì nước vì dân, tinh thần của Đại tướng, Đại
tướng đã ra đi nhưng tinh thần của Đại tướng hòa chung với hàng triệu người
dân nước Việt vì một đất nước hùng cường và thịnh vượng'
.


Anh Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt gia đình phát
biểu. "Những lời ca ngợi dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lời ca ngợi
tới tất cả những người còn đã ngã xuống vì mảnh đất này. Không có lời nào
có thể bày tỏ hết lời cảm ơn của gia đình" - Trích đoạn phát biểu
anh Võ Điện Biên.



Phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Nhiều cựu lãnh đạo có mặt trong lễ truy điệu.



Lễ truy điệu chính thức bắt đầu. Quốc ca đang được cử lên tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trưởng Ban Lễ tang Đại tướng
Võ Nguyên Giáp
đọc điếu văn.


1000 chiến sĩ được điều động cho sự kiện đặc biệt này


Bên trong Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, những nghi lễ tâm linh và
cả nghi thức quân đội đang được thực hiện.


Tại Nhà hát lớn, hàng nghìn người dân đã đổ về để có thể dõi
theo đoàn xe rước linh cữu.


Xe linh cữu đã sẵn sàng.

BBT 2Sao
(Ảnh: Tri Thức, VNN, Tiin, VTC, Tiền Phong)

Tin tức mới nhất