Người đàn ông bị trói chặt tay chân, chết trong nhà nghỉ

Khi nhân viên nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra, phát hiện vị khách 43 tuổi đã tử vong. Trên cổ nạn nhân có vết bầm, tay và chân bị trói chặt.

Đêm 7/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Trần Thái Hòa (43 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Người đàn ông bị trói chặt tay chân, chết trong nhà nghỉ
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y. Ảnh: Ngọc An


Trước đó, vào 15h cùng ngày, ông Hòa cùng hai người (chưa rõ lai lịch) đến thuê phòng tại nhà nghỉ 75B (thuộc khu phố 11, phường An Bình, TP Biên Hòa).

Đến 17h, hai bạn chung phòng với nạn nhân dùng khẩu trang bịt kín mặt, lấy xe rời khỏi nhà nghỉ.

Khoảng 1 giờ sau, nhân viên phục vụ đến phòng ông Hòa kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Nạn nhân bị trói chặt tay chân, trên cổ có vết thắt bầm tím.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Nhà chức trách cũng thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trong và ngoài nhà nghỉ; đồng thời, truy tìm hai người chung phòng với nạn nhân.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất