Người nhà bị cáo náo loạn “công đường” vì tòa hoãn xử nhiều lần

Sáng 6.3, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành xét xử vụ án Huỳnh Sơn Long (sinh 1997, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cùng đồng bọn (9 bị cáo) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ 28.2 đến 1.10.2013, Huỳnh Sơn Long, cùng Nguyễn Ngọc Tiến (tức Bội), Trần Quang Nhân (21 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (Toàn còi, 19 tuổi), Hồ Văn Dũng (Dũng lài, 20 tuổi), Nguyễn Trung Quân (26 tuổi), Phan Văn Hoàng (21 tuổi), Trần Minh Hoàng (20 tuổi), Trần Ngọc Sang (19 tuổi) thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Châu Đức.

Người nhà bị cáo làm náo loạn phiên tòa.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày (6.3), phiên tòa bắt đầu, do thiếu hai người bị hại và một người có nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Ngay lúc đọc xong quyết định hoãn phiên tòa, nhiều người thân của các bị cáo bắt đầu la ó, quát tháo yêu cầu tiếp tục phiên tòa. Lý do vì đây đã là lần thứ tư tòa mở phiên tòa rồi hoãn xử với các lý do khác nhau khiến gia đình cũng như các bị cáo bức xúc.

Ngay trong phòng xử án, người thân của các bị cáo liên tục lao về phía lực lượng công an hỗ trợ tư pháp. Người kêu gào, người khóc lóc đòi tiếp tục xét xử hoặc thả con của họ ra.

Khi lực lượng công an di lý 3 bị cáo bị tạm giam (7 bị cáo được tại ngoại) ra thùng xe, người nhà đã lao theo và chặn đầu xe, giằng co với lực lượng công an, kêu khóc, la ó. Một lát sau, xe của lực lượng công an đã thoát ra khỏi vòng vây của những người này.

Chưa dừng lại, họ tiếp tục quay lại bên trong tòa án, yêu cầu gặp chánh án TAND huyện và chủ tọa phiên tòa để bày tỏ bức xúc và yêu cầu xét xử hoặc thả con họ ra.

Khoảng 20 phút sau đó, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, người thân của các bị cáo đã ra về. Ngoài việc hoãn phiên tòa nhiều lần gây bức xúc, người thân các bị cáo cũng cho rằng có sự vi phạm tố tụng trong vụ án.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất