Người trông trẻ đánh tử vong bé trai 18 tháng

Trong lúc ép cháu bé ăn cơm, Nhờ bóp cổ, dùng chân đạp lên ngực, bụng khiến cháu bé dập phổi, đứt mạch máu tim và tử vong.

Nhờ tại cơ quan công an
Nhờ tại cơ quan công an

Ngày 18/11, Công an Q. Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ và giao nghi phạm Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 16/11, chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, ngụ Nghệ An) làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung 1, mang con là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến gửi Nhờ và chồng là Phan Thanh Sơn (22 tuổi) tại nhà trọ số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức trông coi như mọi ngày.

Sau khi nhận cháu Long, Nhờ cho cháu ăn cơm. Trong lúc cho cháu Long ăn cơm, thấy cháu khóc, Nhờ cầm tay và chân cháu Long xách lên dọa cho cháu nín nhưng Nhờ tụt tay làm té cháu xuống nền nhà. Cháu Long bị té xuống vẫn nằm khóc, Nhờ dùng chân đạp mạnh một cái lên ngực và một cái lên bụng cháu Long.

Đạp xong Nhờ bỏ đi vào nhà vệ sinh khoảng 20 phút sau quay ra thấy cháu Long nằm bất động. Nhờ làm động tác ấn tay lên ngực cấp cứu, rồi nhờ người chở cháu Long đi đến bệnh viện Quân Dân Miền Đông cấp cứu nhưng cháu Long đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại cơ quan CSĐT công an Thủ Đức, Nhờ khai nhận hành động trên. Qua khám nghiệm tử thi cháu Long bị đa chấn thương, vùng cổ, ngực và vùng bụng.

Được biết chị Huyền gửi Nhờ trông coi cháu Long 1,5 triệu đồng/tháng.

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao