Người xứ Nghệ quay cuồng trong đợt nắng nóng gần 40 độ

Đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt độ từ 36 – 39 độ C kéo dài trong mấy ngày qua đã khiến cho cuộc sống người dân Nghệ An đảo lộn.

Theo ghi nhận của PV tại TP.Vinh (Nghệ An), từ sáng sớm 9/5, thời tiết đã bắt đầu oi bức. Tới 11h trưa, nắng nóng bắt đầu gay gắt và lên tới 36-37 độ C. Ánh nắng chói chang từ trên trời rọi xuống khiến các tuyến đường thưa thớt người qua lại.

Thời tiết nóng bức đang là "cơn ác mộng" với không ít người, đặc biệt là những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Những người lao động tay chân hoặc làm công việc đặc thù phải đương đầu với cái nắng “cháy da, cháy thịt”.

Nghệ An được xem như là “chảo lửa” Đông Dương, từ đầu mùa hè đến nay, thời tiết liên tiếp xuất hiện những điều bất thường như mưa đá liên tục đã khiến không ít người dân cảm thấy lo lắng.

“Đợt lạnh vừa rồi tại Nghệ An lần đầu tiên xuất hiện tuyết phủ nhiều và dày tới như vậy. Đầu mùa hè năm ni cũng có nhiều trận mưa đá liên tiếp xuất hiện nữa như thế này tôi sợ mùa hè năm nay sẽ phải chống chọi với một cái nắng kinh khủng lắm”, anh Nguyễn Công Khánh (trú phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) lo lắng cho biết.

Một số hình ảnh do ghi nhận tại TP.Vinh:



 Người dân bịt kín như Ninja mỗi lúc ra đường. Ảnh: Phan Ngọc
Người dân bịt kín như Ninja mỗi lúc ra đường. Ảnh: Phan Ngọc



 Vất vả mưu sinh trong nắng nóng. Ảnh: Phan Ngọc
Vất vả mưu sinh trong nắng nóng. Ảnh: Phan Ngọc

 Giấc ngủ vội bên vỉa hè của tài xế xe ôm. Ảnh: Phan Ngọc
Giấc ngủ vội bên vỉa hè của tài xế xe ôm. Ảnh: Phan Ngọc

 Nép sát vào lề đường để tránh nắng mỗi lúc dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Phan Ngọc
Nép sát vào lề đường để tránh nắng mỗi lúc dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Phan Ngọc

 Tranh thủ chợp mắt bên hồ Goong để tránh nắng của người đàn ông bán hàng. Ảnh: Phan Ngọc
Tranh thủ chợp mắt bên hồ Goong để tránh nắng của người đàn ông bán hàng.
Ảnh: Phan Ngọc




 Công viên trở thành điểm vui chơi của trẻ em, nơi nghỉ ngơi của người lớn trong thời tiết nắng nóng, oi bức. Ảnh: Phan Ngọc
Công viên trở thành điểm vui chơi của trẻ em, nơi nghỉ ngơi của người lớn trong
thời tiết nắng nóng, oi bức. Ảnh: Phan Ngọc


 Nữ cửu vạn tranh thủ mọi bóng râm trong công viên để làm chỗ nghỉ trưa. Ảnh: Phan Ngọc
Nữ cửu vạn tranh thủ mọi bóng râm trong công viên để làm chỗ nghỉ trưa.
Ảnh: Phan Ngọc

Theo Gia đình & Xã hội


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao