Nhầm tưởng tiếng hươu, bắn chết bạn cùng đi săn

Sau khi bắn chết người, Hà Văn Toàn đã lên cơ quan Công an huyện Chợ Đồn để trình báo và tự thú.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 ngày 24/2, tại khu vực khe Mi Quà - Lùng Mùn, giáp ranh thôn Tồng Mụ và Bản Lắc, thuộc xã Bằng Lãng (chợ Đồn, Bắc Cạn) khi Toàn tưởng ông Bạo là hươu nên đã bắn nhiều phát, khiến ông này tử vong tại chỗ.

Theo đó vào khoảng thời gian trên, người dân địa phương thấy xuất hiện nhiều tiếng kêu của hươu nên Hà Văn Toàn (SN 1974), trú tại Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn và ông Phúc Bạo (SN 1961), người cùng ở Bản Lắc cùng nhau mang súng tự chế vào rừng săn thú.

Hai khẩu súng săn đã bị công an thu giữ

Trong khi ông Bạo trèo lên cây để nấp, còn Toàn đứng trên đồi cao để rình hươu đến. Khi thấy động ở phía dưới, tưởng là hươu nên Toàn đã nổ súng và bắn chết ông Bạo.

Sau khi bắn chết người, Hà Văn Toàn đã lên cơ quan Công an huyện Chợ Đồn để trình báo và tự thú.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị bắn vào đầu, mặt và ngực.

Hiện, Công an huyện Chợ Đồn đã thu giữ hai khẩu súng săn, 15 viên đạn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công lý

Tin tức mới nhất