Nhân loại sẽ phải đối mặt với siêu bão chu kỳ 10 năm có 1?

(2Sao) - Tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới khiến nhiều người lo ngại hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina đã bắt đầu tác động.

Tháng 6 vừa qua, bang West Virginia, Mỹ bị tàn phá nặng nề bởi trận giông bão
 kèm theo mưa lũ


Trong tháng 7, mưa bão liên tiếp giáng xuống Trung Quốc khiến hơn 800 người chết
và gần 300 người mất tích


 Với người nông dân, gia súc là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Ảnh: Reuters
Lũ lụt cũng khiến ngành nông nghiệp của Trung Quốc bị thiệt hại trầm trọng

Đêm qua, cơn bão số 1 có tên gọi Mirinae đã đổ bộ vào nhiều tỉnh bắc bộ của Việt Nam khiến cây cối bên đường đổ la liệt, nhiều người đi xe máy bị giật ngã. Mưa lớn cũng gây lụt lội ở nhiều tuyến phố nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

La Nina là hiện tượng thời tiết cực đoan, trái ngược hoàn toàn với El Nino, thường xuất hiện sau khi El Nino kết thúc. Theo thống kê, La Nina gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với El Nino.

>>> Tạm quên El Nino đi, đây mới là hiện tượng thời tiết khiến con người lo ngại 

Một khảo sát cũng chỉ ra 9 năm có La Nina tác động ở đủ mọi cấp độ thì khu vực Trung Mỹ là nơi phải hứng chịu nhiều siêu bão với cường độ 5 (cấp mạnh nhất theo thang đo bão của Mỹ). Đó là các năm 1988, 1998, 2007.

Siêu bão nhiệt đới Gilbert năm 1988 hình thành ở Đại Tây Dương đã quét qua vùng biển Caribbean và Vịnh Mexico gây nhiều tổn hại nghiêm trọng về người và của. Tính đến năm 2005 thì Gilbert được ghi nhận là cơn bão dữ dội nhất trong lịch sử hình thành trên lưu vực Đại Tây Dương.



Ước tính thiệt hại do siêu bão Gilbert gây ra là khoảng 7,1 tỷ đô la Mỹ, 433 người chết và hàng trăm người mất tích ở Mexico cùng nhiều nhà cửa, công trình xây dựng bị hư hại nặng.


Tòa nhà bị phá hủy sau cơn bão Gilbert (Ảnh: Wikipedia)



Cảnh tượng hoang tàn sau cơn bão ở San Antonio (Ảnh: Wikipedia)

Năm 1998, siêu bão Mitch với sức gió 285km/h hình thành từ Đại Tây Dương lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới châu Mỹ, tàn phá hàng loạt công trình, cướp đi sinh mạng của 11.000 người và khiến 11.000 người bị mất tích. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất trong lịch sử nhân loại.


Hơn 3 triệu người đã phải dời bỏ nhà cửa khi những cơn mưa mang theo bùn từ các sườn đồi và cuốn trôi toàn bộ các ngôi làng như bức hình mà chúng ta nhìn thấy được chụp ở Honduras.


Nhiều công trình dân sinh tại Tegucigalpa bị tàn phá sau cơn bão (Ảnh: Wikipedia)

Người dân dọn dẹp môi trường sau khi cơn bão đi qua (Ảnh: Wikipedia)

Năm 2007, hai siêu bão nhiệt đới Dean và Flix hình thành trên Đại Tây Dương đã gây ảnh hưởng đến 10 quốc gia, thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ, hoa màu và nhà cửa bị tàn phá nặng nề.

Hai siêu bão Dean và Flix với sức gió 280km/h đã gây hậu quả nghiêm trọng năm 2007


 Cơn bão Flix đổ bộ vào Aruba (Ảnh: Wikipedia)


Quang cảnh hoang tàn sau cơn bão Dean

Nhiều người e ngại năm nay siêu bão do La Nina gây nên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới khu vực Trung Mỹ nói riêng và nhiều khu vực khác trên thế giới nói chung.

Boho
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất