"Nhật ký" đồi bại của gã “yêu râu xanh” già với các bé gái

Kinh hãi với nhật ký ghi lại những hành vi đồi bại của gã “yêu râu xanh” già với các bé gái

Tiến hành khám khẩn cấp nhà "yêu râu xanh" 79 tuổi, cơ quan CSĐT bất ngờ phát hiện một quyển "nhật ký" ghi chi tiết lại những việc làm hàng ngày của đối tượng. Trong đó, "yêu râu xanh" kể lại rành mạch những hành vi đồi bại của mình với hai bé gái. Đặc biệt, trong cuốn "nhật ký", ông Siêng có ghi lại “cảm tưởng” khi nghe tin một bé gái đã bị hiếp dâm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Kinh hãi với nhật ký ghi lại những hành vi đồi bại của gã “yêu râu xanh” già với các bé gái
Chiếc giường nơi "yêu râu xanh" thực hiện hành vi hiếp dâm các nạn nhân.

Dư luận bàng hoàng

Sáng 28/10, dư luận người dân tại tỉnh Bến Tre xôn xao, bàn tán khi vào ngày 27/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng Huỳnh Văn Siêng (79 tuổi, ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) do đã có hành vi "hiếp dâm trẻ em", phạm vào Điều 112 Bộ luật Hình sự. Đối tượng Siêng chính là kẻ thực hiện hành vi hiếp dâm hai bé gái dưới 13 tuổi và làm một trong hai bé có thai 15 tuần tuổi. Điều khiến dư luận người dân xôn xao hơn là "yêu râu xanh" này còn ghi lại nhật ký kể lại những hàng vi đồi bại của mình với với hai nạn nhân trên.

Nhận được tin báo về vụ việc, PV đã tiếp cận các nhân chứng để tìm hiểu thông tin. Nhiều người dân ngụ tại tỉnh Bến Tre cho biết, qua thông tin nhiều người dân bàn tán thì vụ việc được xác định xảy ra tại xã Hưng Phong (huyện Giồng Trôm). Khi PV tìm đến xã Hưng Phong ghi nhận vụ việc, nhiều người dân ở đây đều biết khá rõ về vụ việc gây rúng động dư luận này. Khi chia sẻ câu chuyện với PV, nhiều người không giấu được vẻ mặt phẫn nộ, bức xúc trước những hành vi đê hèn của ông Siêng gây ra với hai bé gái vô tội.

Trao đổi với với PV, anh Nguyễn Văn T., ngụ xã Hưng Phong cho hay: "Vào thời điểm gần cuối tháng 9/2013, người dân vô cùng bất ngờ khi phát hiện ông Siêng bỏ trốn khỏi thánh thất Hưng Phong (thuộc địa phận ấp 3, xã Hưng Phong) không rõ lý do. Người thân của ông Siêng không biết ông bỏ trốn đi đâu. Trước sự việc lạ lùng này, người dân liền vào cuộc tìm hiểu thì chân tướng vụ việc mới được hé lộ. Theo đó, ông Siêng đã thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái 12 tuổi ngụ tại địa phương. Hành vi hiếp dâm của ông Siêng bị chính bé gái vô tội này tố cáo với bố mẹ. Quá bức xúc trước hành vi đê hèn, dâm đãng của ông già đã 79 tuổi này nên bố mẹ bé gái đến cơ quan công an tố cáo vụ việc. Ngay khi nghe tin mình bị gia đình nạn nhân tố cáo, ông Siêng liền cao chạy xa bay".

Theo tìm hiểu của PV, bé gái bị đối tượng Siêng hiếp dâm tên Nguyễn Thị Thu Hải (12 tuổi, ngụ xã Hưng Phong, học sinh trường THCS Hưng Phong). Sau khi bị tên Siêng hiếp dâm, bé Hải vô cùng sợ hãi, lo lắng. Những ngày qua, tâm lý của bé Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây xáo trộn nhiều đến cuộc sống của bé.

Bé Hải kể với người thân là ông Siêng dùng những lời ngon ngọt, cho tiền để tìm cách gặp gỡ bé Hải. Khi gặp thời cơ thuận lợi, bé Hải không hiểu chuyện gì nên đã bị đối tượng Siêng thực hiện hành vi hiếp dâm đồi bại. Trước thời điểm xảy ra vụ án, người dân nhiều lần bắt gặp ông Siêng tìm cách tiếp cận bé Hải. Thậm chí, có thời điểm, người dân bất ngờ bắt gặp ông Siêng dắt bé Hải đi vào bên trong khu ông Siêng ở, rồi cho kẹo, cho tiền. Tuy nhiên, do người dân chưa hiểu ý đồ của ông Siêng như thế nào nên không thể tâm đến. Nếu người dân biết ông Siêng là một "dê già" đội lốt một lão nông hiền lành thì đã ngăn cản vụ việc ngay từ đầu. Hành vi đồi bại của ông Siêng khiến người thân trong gia đình vô cùng phẫn nộ nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an để đối tượng phải đền tội trước pháp luật.

Cuốn nhận ký tố cáo hành vi đê hèn

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre cho biết, ngoài vụ hiếp dâm trên bị phát giác, cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng Siêng còn thực hiện một vụ hiếp dâm với bé Phạm Thị Thùy Dung (13 tuổi, ngụ xã Hưng Phong, học sinh trường THCS Hưng Phong) vào thời điểm giữa tháng 9/2013, trước thời điểm bé Hải bị xâm hại. Kết quả điều tra cho thấy, vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Hồng phát hiện cháu gái mình là Dung có nhiều dấu hiệu bất thường ở vùng bụng nên dẫn đi bác sĩ thăm khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo một tin khiến bà Hồng vô cùng bàng hoàng là cháu gái 13 tuổi của mình đang mang thai được 15 tuần. Cố gắng gặng hỏi bé Dung, bà Hồng phát hiện tác giả của bào thai trong bụng bé Dung là ông Siêng. Bên cạnh đó, bà Hồng còn phẫn nộ hơn khi biết ông Siêng đã xâm hại bé Dung nhiều lần.

Theo cán bộ này, không chấp nhận được hành vi đê hèn của ông Siêng, bà Hồng liền đưa bé đến công an xã Hưng Phong trình báo sự việc. Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên cơ quan CSĐT công an huyện Giồng Trôm, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre vào cuộc điều tra. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã đến nơi cư trú của ông Siêng để điều tra. Tại đây, cơ quan CSĐT đã tìm được cuốn nhận ký của ông Siêng, trong đó có ghi lại những vụ xâm hại các cháu bé gái tại địa phương.

Nội dung của cuốn nhận ký có ghi rõ, ông Siêng đã xâm hại bé Hải, bé Dung. Thủ đoạn được ông Siêng dùng để dụ dỗ các bé gái là cho ăn uống, cho chơi đùa. Khi các bé chơi chán, ông Siêng cho thuốc kích dục vào nước đưa cho các bé uống, cho xem phim sex. Để giúp mình có ham muốn, ông Siêng dùng thuốc "cường dương" cho mình. Sau khi quan hệ với các bé gái xong, ông Siêng sẽ cho từ 200 - 300 ngàn đồng/lần. Cộng dồn tất cả các lần cho tiền các nạn nhân, số tiền cho lên đến hơn 10 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, trong nhật ký của ông Siêng còn ghi rõ, vào ngày 16/9, bé Dung có tìm đến thông báo với ông Siêng là mình có thai và đề nghị ông tìm cách giải quyết. Khi nghe bé Dung nói, ông Siêng vẫn bình thường và quan hệ với bé một lần nữa. Vài ngày sau đó, sự việc bị người thân của bé Dung phát giác. Vào ngày 21/9, người thân bé Dung tìm đến gây sự đòi tiền bồi thường. Do tình hình căng thẳng, ông Siêng đưa cho người thân bé Dung 1,5 triệu đồng yêu cầu đưa đi phá thai. Tuy nhiên, người thân bé Dung chê ít nên từ chối nhận và bỏ về. Sau đó, trong nhật ký không còn ghi gì nữa. Đến thời điểm cuối tháng 9/2013, ông Siêng biến mất khỏi khu vực mình ở.

Có thể Siêng đã hại nhiều bé gái khác


Theo tìm hiểu của PV từ nhiều người dân ngụ tại xã Hưng Phong, ngoài hai nạn nhân trên được cơ quan CSĐT xác định, còn có khoảng 4-5 học sinh tuổi từ 12-13 là học sinh cấp THCS trên địa bàn cũng là nạn nhân của "yêu râu xanh" Siêng. Nghi vấn trên được người dân đưa ra là trước khi vụ việc bị phát giác, người dân phát hiện có rất nhiều bé gái tìm đến khu vực Siêng ở để chơi. Đa số các bé gái này đều bị ông Siêng dụ dỗ bằng nhiều cách để xâm hại tình dục.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo Đời sống pháp luật

Tin tức mới nhất