Nhiều thiếu nữ xin việc sập bẫy 'yêu râu xanh'

Vờ hẹn các cô gái đang tìm việc làm đến nói chuyện, những gã đàn ông biến thái tính cách chiếm đoạt họ để thỏa mãn thú tính.

Sập bẫy “yêu râu xanh”

Như Zing.vn thông tin, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Vũ Tuấn (32 tuổi, quê ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh), để điều tra hành vi hiếp dâm một thiếu nữ đi xin việc.

Có mặt tại trụ sở công an ghi lời khai, Liên (25 tuổi, quê Thái Nguyên) - nạn nhân bị Tuấn ép “quan hệ” kể, đang làm kế toán cho công ty tư nhân ở Hà Nội. Đầu tháng 3, nghe người quen mách có doanh nghiệp viễn thông đang tuyển nhân viên, lương 6 triệu đồng mỗi tháng nên Liên tính chuyển nơi làm. 

Tìm hiểu tin tuyển dụng đăng trên mạng, cô gái quê Thái Nguyên gọi điện và gặp Tuấn. Theo lịch hẹn với người xưng là cán bộ tuyển dụng, sáng 16/3, Liên đến một quán cà phê trên phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) gặp Tuấn để nộp hồ sơ ứng tuyến.

Tuấn bị điều tra hành vi Hiếp dâm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Tuấn bị điều tra hành vi Hiếp dâm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Cô gái theo người đàn ông lên gác 3 của quán. Đang trò chuyện, Liên thấy người này không đứng đắn nên bỏ về. Thấy vậy, Tuấn lao ra đóng, rút trong túi xách ra một bơm kim tiêm đe dọa nạn nhân.

Gã dọa Liên nếu không cho quan hệ sẽ đâm kim tiêm có “máu HIV” vào người cô. Rồi kẻ biến thái tháo bỏ quần, ép nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại, nhưng bị Liên kháng cự. Nghe tiếng nạn nhân la hét, nhân viên quán chạy lên giúp, khống chế "yêu râu xanh" gia cho công an điều tra.

Tại trụ sở cảnh sát, kẻ biến thái khai bản thân không việc làm ổn định. Gã này có vợ con nhưng hiện đang ly thân. Theo lời Tuấn, những lần vào mạng giải trí, hắn thấy nhiều cô gái đăng tin tìm việc nên toan tính hãm hại. Gã trai bị điều tra hành vi Hiếp dâm nảy ý đồ vào các trang mạng rao vặt, giả làm cán bộ công ty viễn thông đăng tin tuyển người làm, hẹn gặp để chiếm đoạt.

Tuấn khai, với thủ đoạn tương tự, trưa hôm 13/3 anh ta cũng lừa một cô gái 22 tuổi đến quán cà phê để ân ái. Sau khi chốt cửa phòng, Tuấn lao vào ôm thiếu nữ quê Nghệ An đòi “yêu”. Thấy nạn nhân kháng cự, hắn cũng rút bơm kim tiêm dọa nạt, ép cô phải sờ soạng để thỏa mãn dục vọng.

Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân nhận định có thể Tuấn mắc bệnh sinh lý. Nếu công an không ngăn chặn kịp thời, người này rất dễ gây hại cho nạn nhân khác. 

Giả đại gia để hãm hại thiếu nữ đi xin việc

Có thủ đoạn gần giống với Tuấn, nhưng Ngô Duy Khánh (27 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), dường như cao tay hơn khi đóng giả làm Việt kiều để lừa thiếu nữ.

Theo trình báo của Vân (23 tuổi, quê Đắk Lắk), vào tháng 9/2014, cô nhận được lời mời kết bạn từ địa chỉ Facebook "Duy Khanh Ngo". Liền sau đó, cô gái nhận được tin nhắn từ một người tên Khánh với nội dụng: "Tuyển nhân viên lễ tân nhà nghỉ lương 4 triệu đồng một tháng, ngày làm việc 4 tiếng, được nuôi ăn, nuôi ở".

Khánh
Khánh khai báo tại cơ quan công an.

Qua nói chuyện, Khánh khoe vừa từ Đức về Việt Nam để quản lý chuỗi khách sạn, nhà nghỉ giúp bố mẹ và cần tuyển nhiều nhân viên, trong đó có lễ tân.

Theo hẹn, ngày cuối tháng 9/2014, cô gái quê Tây Nguyên đến gặp "Việt kiều" để phỏng vấn xin việc. Địa điểm 2 người gặp nhau ở một nhà nghỉ bên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khánh mời bị hại lên phòng tầng 4, nơi gã nói là khu văn phòng. Tại đây, nhân lúc Vân không chú ý, Khánh chốt cửa rồi khống chế cô gái xuống giường mặc cho nạn nhân giẫy giụa.

Sau khi bị hãm hại, chiều cùng ngày nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Hai ngày sau, cảnh sát dùng nghiệp vụ “nhử” Khánh ra điểm hẹn để bắt giữ. Nhà chức trách cho biết trước khi hãm hại cô gái 23 tuổi, có hai thiếu nữ cũng đến nhà nghỉ này gặp Khánh xin việc, nhưng bị hắn từ chối khéo do hình thể xấu.

Hồ sơ của cảnh sát lưu giữ về tên này cho thấy, Khánh có tiền án tội Cướp tài sản, ra tù giữa năm 2013. "Ngày em 3 tuổi không may mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Sau trậm ốm đó, một phần cơ thể bị liệt, tay co quắp, miệng từ đó khó phát âm, nói chậm", Khánh khai báo.

"Yêu râu xanh" biện hộ, lâu ngày chưa gặp bạn gái, nên nghĩ ra thủ đoạn lừa tuyển nhân viên lễ tân để hãm hại thiếu nữ cho thỏa mãn dục vọng.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất