Nhờ cứu hộ mới đưa được xác nữ sinh khỏi gầm container

Sau khi gây tai nạn, lái và phụ xe container nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để nguyên nạn nhận bị bánh trước đè nát phần trên cơ thể.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 12/4, trên đường Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là em Phạm Thi T. (SN 2000, là học sinh lớp 10, trường THPT chuyên Trần Phú) đang trên đường đi học về.
 
Hiện trường vụ tai nạn

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, em T. điều khiển xe đạp điện đi theo hường từ ngã tư Lê Thánh Tông – Lê Lai về đường Ngô Quyền.

Khi đi đến trước cửa cây xăng Petrolimex Lê Lai thì T. gặp xe container BKS: 24C- 04230, đi cùng chiều rẽ phải cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây tai nạn, hai người trên xe container đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Máy Chai đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Do nạn nhân bị bánh trước đè lên người, trong khi chiếc xe ô tô không thể di chuyển được. Theo đó lực lượng Công an đã phải phối hợp với lực lượng Cứu hộ (Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng), dùng thiết bị chuyên dụng đưa xác nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Trước đó, ngay giữa trung tâm thành phố Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khác. Nạn nhân là Nhâm Thị H. (SN 1962, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), điều khiển xe máy qua trước cửa trụ sở UBND thành phố Hải Phòng đã bị xe ô tô: BKS 16N – 4074 chạy với tốc độ cao tông vào làm thiệt mạng.
 

Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất