Nhóm gái bán dâm gài khách ngoại quốc vào “bẫy” để lột tài sản

Bằng cách sử dụng chiêu rủ những quý ông ngoại quốc vào khách sạn để quan hệ, gái bán dâm câu kết với đồng nghiệp, ma cô dàn cảnh đánh ghen để lấy tài sản.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đa phần là gái bán dâm và “con mồi” họ nhắm đến là những người đàn ông ngoại quốc lắm tiền nhiều của.

Nhóm gái bán dâm gài khách ngoại quốc vào “bẫy” để lột tài sản
Nhóm chân dài gài bẫy khách làng chơi ngoại quốc cướp tài sản.
Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

13 đối tượng này chia thành 4 nhóm, do Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Dương Thị Thu Hiền (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, những nhóm này hoạt động riêng lẻ nhưng khi cần chúng sẽ hỗ trợ nhau cùng gây án. Địa bàn hoạt động của chúng thường là quận 1, 5, 8 và Bình Chánh.

Khi tiếp cận và gạ gẫm được những người đàn ông ngoại quốc đồng ý mua dâm, chúng đưa khách đến nhà nghỉ ở khu Trung Sơn quận 8. Một đối tượng sẽ vào vai gái mại dâm, yêu cầu khách cởi đồ bỏ trên giường để đi tắm cùng.

Lúc này đồng bọn chờ sẵn bên ngoài sẽ vào phòng lấy trộm đồ rồi nhắn tin cho báo cho người bên trong. Khi nhận tin nhắn thì nữ vào vai gái bán dâm sẽ nói với khách ra ngoài lấy khăn tắm rồi chuồn khỏi phòng lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trường hợp phát hiện vị khách còn có nhiều tài sản giá trị thì những người này sẽ giả vờ đánh ghen cướp hết tài sản của du khách.

Ngày 5/12, công an huyện Bình Chánh nhận được trình báo của một vị khách quốc tịch Thái Lan về việc bị nhóm bán dâm rủ vào khách sạn quan hệ rồi cướp 40.000 bath, điện thoại Samsung Galaxy S6 …

Từ nguồn tin này, các trinh sát hình sự mật phục theo dõi, sau đó nhóm chân dài cùng đồng bọn sa lưới. Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi can trên khai nhận thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tài sản.

Theo Soha/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất