Những hình ảnh "đáng sợ" do bão Goni gây ra

Cơn bão Goni quét qua Philippines gây lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều nơi khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Sân bay Thượng Hải ở Trung Quốc biến thành hồ nước lớn...

Một vụ sạt lở đất trên sườn núi tại một mỏ khai thác ở thị trấn Mankayan khi bão Goni mới ảnh hưởng đến Philippines. Đến hôm nay, đội cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể thợ mỏ bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

“Lúc xảy ra vụ sạt lở đất, các thợ mỏ đang ở trong lều nghỉ ngơi. Mưa lớn kết hợp với gió bão khiến đất đá ở trên đổ xuống rất nhanh.” – Phát ngôn viên phòng cứu hộ dân sự Mankayan, ông Ivy Carasi cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa có thông báo chính thức bao nhiêu thợ mỏ vẫn còn mất tích.


Mưa lớn kéo dài hơn 3 ngày tại Philippines do ảnh hưởng của bão Goni.

“Chúng tôi thật sự không biết còn bao nhiêu thợ mỏ mất tích. Chính quyền, cảnh sát địa phương không nắm được số thợ mỏ đang làm việc tại đây.” – Ông Carasi nói thêm

Cơn bão Goni quét qua miền bắc Philippines vào cuối tuần qua, phá hủy gần một nghìn ngôi nhà, 12.000 người dân phải sơ tán.

Theo cơ quan cứu hộ dân sự Manila, hàng chục người khác ở khu vực miền núi thiệt mạng do lở đất, lũ lụt, cây đổ…  Một bé gái 5 tuổi sống ở thị trấn ven biển Subic cũng bị một con sóng tràn vào bờ, cuốn phăng căn nhà và chính em ngay trong đêm. Hai người chị của bé tử vong tại chỗ, riêng bé bị cuốn ra biển, mất tích.


Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa bão tàn phá.

“Gia đình đã được khuyến cáo sơ tán từ đầu tuần nhưng họ không để ý đến những cảnh báo đó.” – Ông Otero, quan chức cơ quan cứu hộ địa phương cho biết.

Goni là cơn bão thứ 9 quét qua Philippines năm nay. Trung bình mỗi năm, Philippines đón 20 cơn bão. Bão Goni có sức gió lên đến 252km/h, di chuyển thẳng đến đảo Okinawa, Nhật Bản. 21400 hộ gia đình tại khu vực phía Nam Okinawa đã bị mất điện. 

Khi bão Goni quét qua đảo Ishigakijima, đã có 5 người bị thương. Dự kiến sáng ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu. 

Trong khi đó, tại Đài Loan, hàng nghìn người cũng được sơ tán khỏi các đảo chính và khu vực miền núi để tránh bão.


Mưa lớn kết hợp với gió mạnh là nguyên nhân gây ra nhiều vụ sạt lở đất ở miền núi.


Khoảng 4000 người đã được sơ tán về nơi trú ẩn an toàn.


Đài Loan và Nhật Bản được dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng của bão Goni.


Thành phố Candon, tỉnh Ilocos Sur bị ngập lụt nặng nề.


Một phần đường cao tốc bị phá hủy do mưa bão. 

Sau khi cướp đi ít nhất 26 sinh mạng trong các vụ sạt lở đất và lũ lụt tại Philippines, bão Goni đang tiếp tục tấn công Nhật Bản. Dù chỉ nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão, nhưng đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị biến thành sông và khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy chuyến.

Ngày 24/8, cơ quan khí tượng thủy văn tại thành phố đã phải nâng báo động tình trạng ngập lụt ở Thượng Hải lên cấp vàng. Cơn bão Goni cũng khiến hai sân bay quốc tế là Hồng Kiều và Phố Đông ở đây hoãn tổng cộng 140 chuyến bay và hủy 160 chuyến, và làm 4.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay, theo thông tin của tờ StraitsTimes.

lutTH5
Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải trở thành hồ nước khổng lồ do bão Goni



lutTH6
Người dân bám hàng rào để đi từ bãi đỗ xe vào sân bay.

lutTH1
Những "cây cầu" được dựng tạm giữa phố

lutTH4
Bên kia tấm kính, đường đã thành sông.

lutTH7
Theo cơ quan khí tượng thủy văn của Trung Quốc, mưa lớn sẽ dứt trong ngày hôm nay

lutTH8
Trong khi đó, người dân vẫn phải sống chung với lũ giữa thành phố Thượng Hải

lutTH9
Bão Goni đã nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang mạng xã hội Weibo

lutTH10

lutTH11

lutTH12
Giao thông đường bộ tại đây bị tê liệt, người dân chuyển sang dùng thuyền để di chuyển.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất