Những người hùng trong trận lụt kinh hoàng ở Louisiana, Mỹ

(2Sao) - Thay vì sơ tán để cứu lấy bản thân mình, những con người này đã ở lại nơi bão lụt để cứu những loài động vật thoát khỏi dòng nước lũ.

Tuần qua, bang Louisiana, Mỹ phải hứng chịu đợt mưa lũ khủng khiếp khiến nhiều nơi trong khu vực rơi vào cảnh ngập lụt nặng nề. Người dân nơi đây còn cho rằng "trận lụt này còn tồi tệ hơn cả siêu bão Katrina". Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn và kêu gọi hỗ trợ cho khu vực này. Theo thống đốc bang, khoảng 20.000 người đã được giải cứu khỏi các vùng lũ lụt, 10.000 người được sơ tán nga từ đêm 12/8 khi mưa lớn bắt đầu trút xuống.


Denham Springs Animal Shelter, một trạm cứu hộ động vật ở khu vực này cũng bị ngập lụt nặng nề đẩy các con vật vào tình trạng nguy hiểm. Thế nhưng, những nhân viên tận tụy của trạm và nhiều người dân địa phương đã tình nguyện ở lại vùng lụt, mạo hiểm tính mạng để giải cứu cho những con vật đang bị mắc kẹt.

Clip chú chó Pit Bulls được giải cứu khỏi dòng nước lũ



Sau khi được cứu, chú chó nằm ngoan trên thuyền cứu hộ

Thêm một chú chó khác được giải cứu


Tính đến chủ nhật 14/8, tức là chỉ sau 2 ngày kể từ khi mưa lớn và ngập lụt đã có đến 464 con vật được cứu thoát. Đối với động vật, những con người này đích thị là những anh hùng dũng cảm đã cứu lấy mạng sống cho chúng.

















Boho
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất