Những tên khủng bố IS có sở thích và ham muốn quái dị về phụ nữ

Những tên khủng bố IS đã biến những người phụ nữ đáng thương trở thành một thứ hàng hóa đem ra đổi chác và làm nô lệ tình dục cho chúng.

Zainab Bangura, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột đã thực hiện những chuyến viếng thăm tại các trại tị nạn ở Trung Đông. 

Khi trở về, cô Zainab Bangura đã kể lại những câu chuyện kinh dị đến lạnh người về những người phụ nữ, nạn nhân cho những tội ác của khủng bố IS.

Cô cho biết: “Phụ nữ và trẻ em trở thành trung tâm trong suy nghĩ của IS. Những trinh nữ xinh đẹp sẽ bị các chiến binh thánh chiến bắt giữ và lấy làm của riêng sau mỗi lần chinh phục các khu vực mới”.

Sau khi tấn công một ngôi làng, những tên khủng bố IS sẽ tiêu diệt tất cả đàn ông và bé trai hơn 14 tuổi. Những trinh nữ đẹp nhất sẽ bị đưa đến thành trì của chúng.

phụ nữ 2
Những tên khủng bố IS có sở thích và ham muốn quái dị về phụ nữ.

Cô Zainab Bangura chia sẻ: “Mỗi tên thường sở hữu 3-4 cô gái và giữ họ trong suốt 1 tháng hoặc lâu hơn, cho đến khi cảm thấy không còn hứng thú, chúng sẽ đem những cô gái đáng thương này ra bán đấu giá. Tại cuộc đấu giá nô lệ, những người phụ nữ trở thành hàng hóa. Người mua sẽ mặc cả quyết liệt, cố gắng hạ giá thấp nhất có thể với những lời đánh giá thậm tệ như cô gái này ngực phẳng, cô gái này không được hấp dẫn”.

Chúng tôi đã nghe kể về một cô gái bị đem ra giao dịch mua bán đến 22 lần. Và một cô gái khác, sau khi người mua đã ngã giá thì bắt cô phải viết tên hắn ta trên lòng bàn tay của mình để chứng tỏ cô là “tài sản” của hắn”, Zainab Bangura nói thêm.

phụ nữ 1
Những trinh nữ xinh đẹp và bé gái đều lọt vào tầm ngắm của những tên khủng bố IS.

phụ nữ 2
Những người phụ nữ đáng thương phải chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Người ta ước tính rằng có khoảng 3000 – 5000 phụ nữ bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục của IS. Hầu hết những người phụ nữ này đều là người Yazidi thiểu số.

Cô Bangura tiết lộ rằng: “Những người phụ nữ ấy bị hãm hiếp, trở thành nô lệ tình dục, bị ép buộc phải bán dâm và chịu những hành vi bạo lực vô cùng tàn bạo của những tên khủng bố IS. Đã có trường hợp, một cô gái 20 tuổi bị thiêu sống chỉ vì cô ấy từ chối thực hiện hành vi quan hệ tình dục cực đoan”.

Các thành viên trong Liên Hợp Quốc đang kêu gọi sự viện trợ quốc tế về y tế và điều trị tâm lý để giúp những người phụ nữ thoát khỏi nanh vuốt của IS có thể hàn gắn được cuộc sống.

Bangura khẳng định rằng việc giúp đỡ những người phụ nữ bị IS hãm hại trở lại với cuộc sống bình thường như xưa là một cách để chiến thắng IS bởi vì “đây là điều mà IS không bao giờ muốn”.


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất