Nổ bình hơi bơm xe, bé trai 13 tuổi văng hàng chục mét

Người thân khóc ngất khi phải đi nhặt thi thể của bé trai mới 13 tuổi trên đoạn đường hàng chục mét do bình hơi bơm xe phát nổ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 ngày 4/6 tại một tiệm bơm vá xe ô tô lưu động trên đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn gần chân cầu Chợ Đệm, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Hiện trường vụ nổ bình hơi làm bé trai chết thảm.
 
Thời điểm trên, người dân trong khu vực nghe một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ quán sửa xe. Khi mọi người chạy đến thì thấy bình bơm hơi của quán sửa xe này phát nổ làm bé trai tên Phúc, 13 tuổi, học lớp 8 tử vong, do mảnh vỡ từ bình bơm hơi văng trúng.
 

Trục máy bơm văng trúng làm đoạn tôn chắn trên đường
dẫn cao tốc Trung Lươngbay ra đường.

Do vụ nổ quá lớn, nhiều mảnh vỡ của bình hơi văng xa hơn 300m xuống ruộng. Thi thể bé trai cũng xé thành từng mảnh, người thân của bé khóc ngất trong khi đi thu nhặt từng mảnh thi thể trên đường.
 

Người thân đau đớn đi tìm những mảnh thi thể của bé trai.

Người dân xung quanh cho biết, tiếng nổ làm cho mọi người khiếp đảm, có thể cảm nhận đất dưới chân rung rinh.
 





Vụ nổ làm bình hơi vỡ tung thành nhiều
 mảnh và văng cách xa nhau hơn 300m.

Lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, cảnh sát điều tra công an H.Bình Chánh đến thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.
 

Theo Infonet

Tin tức mới nhất