Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông

Nhà chức trách Đài Loan đang nỗ lực cứu nạn tại nơi máy bay ATR 72-600 số hiệu B-22816 rơi xuống sông sau khi cất cánh từ sân bay Đài Bắc với 58 người trên khoang.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông

Chuyến bay số hiệu GE235 cất cánh từ sân bay thành phố Đài Bắc gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh. Theo Reuters, máy bay chở 58 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Nó lao xuống sông Keelung khiến toàn bộ phi cơ biến dạng.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Toàn cảnh hiện trường tai nạn.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Quân đội, lính cứu hỏa dựng lán trại tại hiện trường tai nạn.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/02/04/15/02/no-luc-cuu-ho-tai-hien-truong-phi-co-dai-loan-lao-xuong-song_4.jpg
Nhân viên cứu hộ giải cứu những người bên trong máy bay.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Các nguồn tin cho biết phi cơ va chạm với một cây cầu trước khi
đâm xuống nước. Cú va quệt khiến ít nhất một phương tiện đang
lưu thông trên đường bộ bị hư hại.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Sau khi lao xuống nước, một vài hành khách tự thoát khỏi phần thân máy bay.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su để tiếp cận phi cơ gặp nạn.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Theo hãng tin Reuters, vụ va chạm làm ít nhất 9 trong tổng số 58 người
có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Nạn nhân sống sót được đưa lên bờ trước khi chuyển tới các trung tâm y tế.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Hành khách bị thương được đưa tới bệnh viện.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông
Xe cứu hỏa và xe cấp cứu chờ sẵn trên một tuyến đường ven sông
 để sẵn sàng đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường phi cơ Đài Loan lao xuống sông

Người nhà nạn nhân ngóng tin tại bệnh viện. Theo các nguồn tin, có 31/58 người có mặt trên máy bay mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất