Nổ nồi nấu bánh tét, nam thanh niên vỡ nát 2 mắt

Bệnh viện Chợ Rẫy mới tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương rất nặng cả hai mắt.

Chiều 9/3, Bác sĩ Ngô Văn Hồng, Phó khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa mới tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương rất nặng cả hai mắt, tiên lượng rất xấu.
 
Bệnh nhân Q.G.M đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy

Bệnh nhân là anh Q.G.M (sinh năm 1996 tại Mỏ Cày Nam, Bến Tre) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm (tay, chân, ngực, cổ, mặt), đặc biệt 2 mắt bị vỡ nhãn cầu và có rất nhiều dị vật (đất cát, bùn sình) bên trong.

Khi tiến hành làm sạch và mổ vết thương, giác mạc bên phải phù nề, có 4-5 lỗ thủng, vỡ nhãn cầu, lộ tổ chức nội nhãn; mắt trái phù nề giác mạc, rách nội nhãn, võng mạc có 2 lỗ thủng lớn, lộ tổ chức nội nhãn. Các bác sĩ đã cố gắng khâu giác mạc, bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, BS Hồng cho biết, tình trạng của bệnh nhân rất xấu, hai nhãn cầu bị tổn thương rất nặng, khả năng phục hồi thị lực rất thấp, hiện vẫn đang phải theo dõi. Sau khi mổ, mắt trái của bệnh nhân không nhìn thấy gì, mắt phải chỉ nhìn thấy le lói vệt sáng tối, bên trong nội nhãn vẫn xuất huyết và vẫn còn dị vật. Khả năng xấu nhất là sẽ phải múc bỏ 2 mắt.

Bà Tăng Diệu Hiền, dì của bệnh nhân M. cho biết, chiều tối ngày 1/3, Q.G.M cùng gia đình và rất đông phật tử khác làm cỗ cúng sư ông tại sân chùa Thới Lai (Bến Tre). M. đang châm củi cho nồi bánh tét thì có tiếng nổ lớn phát ra từ dưới đáy nồi. M. ngồi cạnh nồi bánh tét nên bị thương nặng nhất, những người xung quanh chỉ bị đất đá va đập nhẹ. M. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Mắt TPHCM và chuyển tiếp qua Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo người nhà bệnh nhân, nồi bánh tét được nấu dưới đất, khả năng tiếng nổ từ phía dưới nồi bánh là do đầu đạn phát nổ.
 
Theo Infonet

Tin tức mới nhất