Nội thành Hà Nội sắp mưa to

Trưa nay, trên vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới mới, tấn công trực diện vào miền Bắc nước ta.

Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn phát đi hồi 14h50', qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa và số liệu định vị dông sét cho thấy vùng mây đối lưu trên khu vực phía bắc Hà Nội đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành.

Cảnh báo: Trong chiều tối ngày 16/8, vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy và sau đó có thể lan sang các quận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ đang có gió giật cấp 7-9 và di chuyển chậm. Đến gần trưa mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-9.
dự báo thời tiết, áp thấp kép, miền Bắc mưa lớn, áp thấp nhiệt đới


dự báo thời tiết, áp thấp kép, miền Bắc mưa lớn, áp thấp nhiệt đới2 cơn áp thấp nhiệt đới đang nhắm thẳng miền Bắc

Trong khi đó, cơn áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông vẫn đang di chuyển theo hướng Tây vào vùng biển nước ta và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 10h sáng mai, tâm bão còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và từ tối nay (16/8) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn. Trong chiều tối nay, đám mây dông dày do 2 cơn áp thấp tạo ra sẽ di chuyển sát vào đất liền trên khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lan sang khu vực Tây Bắc trong đêm nay.

Từ ngày mai, mưa toàn miền Bắc sẽ tăng dần cả về diện và lượng vùng trũng có nguy cơ ngập úng, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đợi mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20/8.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất