Nổi thú tính hiếp dâm bé gái rồi trốn truy nã suốt 8 năm

Khi thấy cháu Linh, thú tính trỗi dậy, Nam dùng tay khống chế ép cháu Linh quan hệ tình dục.

Sáng ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, đồng thời tuyên phạt bị cáo Đặng Hoài Nam (SN 1971, ngụ xóm Hồng Sơn 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 8 năm 6 tháng tù giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 7/11/2006, cháu Nguyễn Thị Linh (SN 1992, ngụ cùng địa phương với Nam) đến ki-ốt của Nam bán ốc bươu vàng. Sau khi tính tiền, chị Phạm Thị Lan (vợ của Nam) bảo Linh đưa ốc ra phía sau ki-ốt.

Cháu Linh mang ốc ra phía sau giếng thì gặp Đặng Hoài Nam đang đập ốc bươu cho vịt ăn.

Khi thấy cháu Linh, thú tính nổi lên, Nam đứng dậy rửa tay rồi ôm bé Linh đẩy sát vào bờ tường ở nhà bếp. Tiếp đó, Nam khống chế ép cháu Linh quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nan đuổi bé Linh về và dặn không được mách chuyện với ai.

Một ngày sau, Linh đem sự việc kể cho gia đình. Bức xúc về hành vi đồi bại, người nhà nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Noi thu tinh hiep dam be gai roi tron truy na suot 8 nam
"Yêu râu xanh" trước vành móng ngựa

Riêng đối với Đặng Hoài Nam, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30/9/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Trong phiên tòa sơ thẩm, hành vi của Nam bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam. Cho rằng mức án quá nặng nên bị cáo làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nam một mực khẳng định hành vi của mình là do bé Linh tự nguyện chứ không phải bị cáo ép buộc nên không thể khép vào tội hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên với những chứng cứ mà HĐXX đưa ra, Nam đã cúi đầu nhận tội. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, cháu Linh mới 14 tuổi 8 tháng 5 ngày.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù giam đối với Đặng Hoài Nam.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Dailo

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao