Nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc

(2Sao) - Cùng điểm lại xem trong ngày hôm qua, cư dân mạng đất nước tỉ dân đang quan tâm đến những vấn đề xã hội nào.

Trong một ngày không có nhiều sự kiện gây chấn động, dựa trên bảng xếp hạng tìm kiếm của mạng xã hội phổ biết nhất Trung Quốc - Weibo, dưới đây là những vấn đề đang được dân mạng nước này bàn luận nhiều nhất!

1. Ngôi làng sạch nhất châu Á

Mới đây, làng Mawlynnong ở phía Đông Bắc Ấn Độ được vinh danh là làng sạch nhất châu Á bởi cách quản lý quy củ của chính quyền địa phương.

Trong thực tế, ngôi làng này đã nổi tiếng từ 10 năm trước, trở thành một huyền thoại
và là niềm tự hào của đất nước Ấn Độ.

Năm ở trên núi, cách xa với sự huyên náo phố thị, đường phố ở Mawlynnong rất sạch sẽ, gần như không có rác. Việc giữ cho ngôi làng sạch sẽ đã trở thành một truyền thồng, dù trẻ hay già, họ coi việc làm đẹp làng như một thói quen.

Trước khi trẻ em đến trường, chúng sẽ làm sạch rác trên đường, các thùng rác và phân loại rác.

Không chỉ đường phố sạch sẽ, mỗi gia đình đều giữ cho nhà mình sạch sẽ. Có lẽ bởi vì ngôi làng theo truyền thống mẫu hệ, người phụ nữ làm chủ nên việc dọn dẹp được coi trọng đến vậy.

Có tin đồn rằng ở làng Mawlynnong 130 năm trước từng bị bùng phát bệnh dịch tả. Khi dân làng tích cực cải thiện vệ sinh môi trường, cuối cùng, họ đã thành công trong việc kiểm soát bệnh này. Truyền thống làm sạch làng đã được bảo tồn như vậy.

Điều đáng ngạc nhiên là 95% hộ gia đình ở Mawlynnong đã xây nhà vệ sinh riêng. Người Ấn Độ vốn có thói quen đi vệ sinh công cộng. Theo thống kê, có 774 triệu người Ấn sống mà không có nhà vệ sinh gia đình.


2. Thử cảm giác mạnh với cầu trượt bằng kính trên đỉnh U.S Bank Tower

Cầu trượt bằng kính Skyslide mới đây đã được mở trên đỉnh U.S Bank Tower, Los Angeles, Mỹ, thách thức những người ưa thích mạo hiểm.

Cầu trượt dài 13,7 mét, rộng 1,2 mét, làm hoàn toàn bằng kính trong suốt dày 3,2 cm, được chống đỡ bởi hệ thống khung thép chắc, nối dài từ tầng 70 xuống tầng 69, tức là lửng lơ ở độ cao 305 mét so với mặt đất.

Giá khởi điểm để trải nghiệm thử thách này là 33 USD (~660.000 VNĐ) (25 USD vào cửa và cộng thêm 8 USD nếu muốn trượt).

Ý kiến cư dân mạng khá đa chiều:
- Tôi khâm phục cô gái đang trượt còn selfie được.
- Trong thực tế, tôi không sợ độ cao, chỉ sợ việc trượt xuống.
- Lý do chính là tiền bạc. Lý do thứ 2 là: KHÔNG DÁM!
- Kết quả sau khi trượt xuống là một cái xác do chết vì sợ.

3. Giá dưa hấu vuông "cắt cổ"

Dưa hấu là một trong những loại trái cây được yêu thích và tiêu thụ nhiều nhất trong mùa hè. Ngoài hình dạng thường thấy là tròn và elip thì dưa hấu vuông đang gây tò mò.

Quả dưa hấu vuông có màu sắc vỏ giống dưa hấu thường, được mang từ đảo Hải Nam tới và trưng bày ở siêu thị. Nếu ai muốn mua thì giá là 398 nhân dân tệ (~ 1,3 triệu VNĐ). Bởi vì tò mò, nhiều người đã hỏi giá nhưng chẳng ai dám mua vì cái giá quá đắt.


Đại diện siêu thị giải thích rằng trồng dưa hấu vuông rất khó, chi phí cao hơn dưa hấu thường nhiều lần, hơn nữa lại được trồng ở đảo Hải Nam, cả siêu thị chỉ có một quả nên giá cả đắt. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì giá trị dinh dưỡng của dưa hấu vuông và dưa hấu thường không khác biệt. Do đó, cái giá 1,3 triệu/quả là trên trời!

Ý kiến dân mạng:
- Bạn cho nó 1 cái khuôn mới, và bạn bán nó gấp 10 lần?
- Dù sao thì đó cũng chỉ là một quả dưa hấu. Dù sao thì, cuối cùng cũng sẽ ăn. Dù sao thì sau đó cũng sẽ được "thải" ra...
- Khó khăn lớn là gì? Chẳng phải là chỉ thêm 1 cái khuôn sao?

4. Phương pháp giảm cân Tabata

Cư dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ một đoạn video hướng dẫn tập thể dục giảm cân theo phương pháp "tabata".

"Tabata" là phương pháp tập luyện cường độ cao, giúp đốt cháy calo cực nhanh. Chỉ cần thời gian của một bài hát (3 - 4 phút), có thể đốt cháy 240 calo. Sau 10 ngày tập luyện, bắt đầu thấy hiệu quả.



5. Cặp song sinh đỗ Đại học danh giá

Đây là thời điểm các thí sinh dự thi "gaokao", kỳ thi Đại học Quốc gia của Trung Quốc nhận số điểm của mình.

Cặp anh em sinh đôi Vương Kha và Lí Kha đến từ Thượng Ngu, Chiết Giang, Trung Quốc đã thi đỗ vào 2 trường Đại học danh giá bậc nhất nước này là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa.

Người anh, Vương Kha được 723 điểm, đứng thứ 3 khu vực Thượng Ngu, thứ 103 toàn tỉnh, được nhận vào Đại học Bắc Kinh.

Người em, Lí Kha, đạt 726 điểm, đứng thứ 2 khu vực Thượng Ngu, thứ 89 toàn tình, được nhận vào Đại học Thanh Hoa.

Vương Kha, lấy họ bố "Vương". Lí Khả lấy họ mẹ "Lí". Cặp sinh đôi thích chơi bóng rổ, viết thư pháp nhưng không tham gia bất cứ lớp học ngoại khóa nào.

Cha của cặp song sinh tiết lộ: "Hai đứa trẻ không tham gia bất cứ lớp học ngoại khóa nào, khi gặp vấn đề thì anh em chúng sẽ học hỏi lẫn nhau".

Khi anh em Vương Kha và Lí Kha còn nhỏ, cha của hai người đã giáo dục cho họ một thói quen học tập tốt. "Khi hai con học tiểu học, tôi rèn chúng ngủ trước 20h30. Khi lên Trung học cơ sở, ngủ trước 21h. Đến Trung học phổ thông là trước 22h".

Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất