Nữ nhân viên thẩm mỹ nhẵn mặt các quán karaoke ở Tiên Lãng

Học việc và phụ nghề làm đẹp cho một cơ sở thẩm mỹ, nhưng Lê Thị An (19 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Lê Chân, Hải Phòng) lại mưu sinh bằng “nghề” bán ma túy.

Hành vi phạm tội của An bị CQĐT công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phát giác từ giữa tháng 11/2014. Thời điểm này, tại một số quán karaoke trên địa bàn huyện Tiên Lãng thường xuyên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi đến tiếp cận với khách vãng lai.

Tổ chức biện pháp trinh sát, cơ quan Công an nắm được mục đích đến quán karaoke của cô gái trên là để bán ma túy tổng hợp cho khách hát. Bí mật theo sát, cơ quan Công an xác định nhân thân “nhà phân phối” ma túy là Lê Thị An. 

Lê Thị An.
Lê Thị An tại cơ quan điều tra.

An từ Thanh Hóa ra Hải Phòng học nghề và phụ việc cho một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên chỉ thời gian ngắn sau đó, cô gái 19 tuổi này đã “bập” vào ma túy; ban đầu là sử dụng, rồi trở thành “đại lý” cung cấp hàng. Khách quen khi có nhu cầu, chỉ cần gọi điện sẽ được An mang ma túy đến tận nơi.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, trung tuần tháng 1/2015, công an huyện Tiên Lãng đã bắt giữ “đầu nậu” ma túy Lê Thị An. Tang vật thu giữ 35 viên thuốc lắc, trọng lượng hơn 8,8 gr và hơn 4 gr ketamine, cùng một số tang vật khác. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất