Nữ sinh như bị ma nhập sau khi chơi cầu cơ

(2sao) – Sau khi chơi trò chơi cầu cơ, nữ sinh người Peru bỗng dưng la hét và co giật dữ dội khiến mọi người xung quanh phải vội đưa cô đi bệnh viện.

Bảng cầu cơ

Ouija – Bảng cầu cơ là một trò chơi lâu đời được nhiều người yêu thích nhưng cũng chịu nhiều tai tiếng liên quan đến ma quỷ. Mới đây, một nữ sinh 14 tuổi người Peru đã bị nghi là bị quỷ dữ nhập trong khi chơi trò chơi này cùng một nhóm bạn ở trường Generalisimo Don Jose de San Martin. Cô bé này được các nhân chứng miêu tả là bỗng nhiên la hét rồi co giật dữ dội khi đang “cố gọi lên lũ quỷ sứ”. Những người bảo vệ trường đã phải xúm vào giữ chặt lấy cô trong khi cô càng lúc càng quẫy đạp mạnh hơn. Ngay sau đó, nữ sinh này được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.


Một nhân viên giấu tên ở ngôi trường cho biết: “Khi đó tôi đang đổi ca trực với đồng nghiệp thì thấy mọi người vây quanh một đám trẻ. Chúng tôi nhìn thấy cô bé này đang lên cơn co giật. Khi chúng tôi cố giữ chặt cô bé, cô bé trở nên càng kích động hơn. Khi cảnh sát đến, một người đã bị cô bé đá một cú rất mạnh. Theo như tôi được biết thì cô bé này là người rao giảng Phúc âm”.

 Cô bé nữ sinh đang lên cơn co giật

Bác sĩ Marco Calixtro ở bệnh viện Loreto, nơi nữ sinh được đưa đến cấp cứu, phát biểu trên báo chí: “Cô bé có vẻ như bị mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế và một dạng triệu chứng kích thích, vì thế cô bé mới liên tục la hét như vậy”.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho cô bé

Những người bạn ở trường đều cho biết cô bé chưa bao giờ bị mắc các chứng bệnh lý trên trước khi chơi trò chơi. Một người giấu tên trong số đó quả quyết cầu cơ là cách để nói chuyện với những linh hồn đã khuất.
Vụ việc gây sốc này xảy ra chỉ vừa sau khi có những trường hợp tương tự cũng tại Peru vào tháng 5, ở thành phố Tarapoto. Khoảng 80 đứa trẻ cho biết cũng đã bị co giật không rõ lí do sau khi chơi trò chơi này.
                                            Hoàng Anh


Tin tức mới nhất