Nữ sinh tử vong sau khi truyền dịch

Cơ quan chức năng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đang điều tra về cái chết bất thường của một nữ sinh tại phòng khám đa khoa tư nhân.

Ngày 5/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc họp về nguyên nhân gây ra cái chết của em Cù Thị Ngọc Bích (SN1998; học sinh lớp 12; ngụ phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa).

Nữ sinh tử vong sau khi truyền dịch - Ảnh 1.
 Phòng khám đa khoa bác sĩ Lực không có trong danh sách được cấp phép hoạt động của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Theo lời kể của bà Ngô Thị Hòa (SN 1972, mẹ em Bích) khoảng 14 giờ ngày 1/5, khi Bích vừa rời khỏi nhà đi chơi được khoảng 30 phút thì bạn em gọi điện cho gia đình thông báo em bị trúng gió. Bà Hòa đến nơi cạo gió và đưa Bích tới phòng khám đa khoa (PKĐK) của bác sĩ Trần Công Lực để điều trị. Tại đây, có một bác sĩ khám và thông báo Bích bình thường, chỉ bị rối loạn nhịp tim. Một lúc sau, bác sĩ Lực về khám lại cũng nói như trên và cho biết truyền dịch sẽ khỏe ngay. Lúc này, vợ bác sĩ Lực mang thuốc và một bình dịch vào truyền cho Bích. Sau vài phút, bệnh nhân gồng người, tay chân cứng đơ.

“Lúc đó, tôi hoảng hốt la lên thì bác sĩ Lực từ trên lầu chạy xuống, dùng đèn pin soi vào mắt cháu và thấy đã đứng tròng. Bác sĩ Lực kêu phải chuyển lên bệnh viện vì ở đó có đủ đồ nghề điều trị” - bà Hòa kể lại. Theo bà Hòa, từ trước đến nay, Bích không bị bệnh tật gì. Trong khi đó, mọi người cho biết vợ bác sĩ Lực không có bằng cấp hay chuyên môn về y tế.

Bác sĩ Nguyễn Thị Quyện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa cho biết, Bích nhập viện trong tình trạng cứng tay chân, hôn mê chưa rõ nguyên nhân nhưng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn. Các bác sĩ đã cho em thở ô xy và thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Sau 45 phút hồi sức cấp cứu không hiệu quả, bệnh nhân tử vong.

“Sau khi bệnh nhân tử vong, chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra và giám định pháp y. Hiện tại, bệnh phẩm đang được gửi ra Hà Nội để giám định nên không thể trả lời chính xác nguyên nhân khiến bệnh nhân Bích tử vong” - bác sĩ Quyện nói và khẳng định bệnh viện đã làm đúng quy trình chuyên môn.

Một lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phòng khám của bác sĩ Lực tại số 95 Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa không có tên trong danh sách đăng ký hoạt động tại Sở Y tế. Địa chỉ này chỉ có Phòng khám Đa khoa do bác sĩ Kim Nhất (đã về hưu) đứng tên. Tại đây còn có 3 bác sĩ khác, trong đó có bác sĩ Lực, 2 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Trong những người này, không có ai tên như vợ bác sĩ Lực.

Bác sĩ Tào Quang Bích - Phó Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Gia Lai - cho biết PKĐK bác sĩ Kim Nhất được cấp phép hoạt động với 2 chuyên khoa là nội khoa và ngoại khoa. Việc đăng ký với tên PKĐK bác sĩ Kim Nhất nhưng tại địa chỉ trên lại có tên gọi PKĐK bác sĩ Lực là vi phạm. Bên cạnh đó, trong biển quảng cáo lại có thêm khám, chữa bệnh khoa sản là sai.

Theo Người lao động

Tin tức mới nhất