Nửa tấn chân bò thối sắp lên bàn ăn thì bị bắt

Kiểm tra xe tải vận chuyển xe máy, lực lượng công an Đà Nẵng phát hiện nửa tấn chân bò và đuôi bò thối bốc mùi nồng nặc đang được mang đi tiêu thụ.

Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ tang vật một vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc từ Bắc vào Nam.

Nửa tấn chân bò thối được vận chuyển chung với xe máy để đưa vào Nam
Nửa tấn chân bò thối được vận chuyển chung với xe máy để đưa vào Nam

Trước đó vào khoảng 20 giờ 45 phút tối 16-11, Đội tuần tra trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các xe trên đường tránh Nam Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Lực lượng tuần tra yêu cầu xe tải mang BKS 89C – 061.67 do tài xế Lưu Đình Hồng điều khiển. Tài xế khai báo xe vận chuyển xe máy từ phía Bắc vào phía Nam cho một nhãn hàng để tiêu thụ.

Tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra hành chính, Đội cảnh sát tuần tra ngửi thấy mùi hôi thối và nước bẩn rỉ ra từ xe tải xuống đường. Đội Cảnh sát tuần tra lập tức đề nghị Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra thùng xe, cơ quan chức năng phát hiện có 12 thùng xốp với tổng trọng lượng 480kg. Trong các thùng xốp chứa đầy chân, đuôi bò đã bốc mùi thối, biến chất.

Vào thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình hóa đơn, chứng từ nguồn gốc rõ ràng về lô hàng chân bò thối trên. Lô hàng sau đó được PC49 Đà Nẵng tạm giữ để điều tra và tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất