Nữ sinh bị đâm thủng bụng vì nói lời chia tay

Sau khi đi đám cưới bạn về, Dũng thủ sẵn dao gọt hoa quả đi vào khu ký túc xá trường đại học Hà Tĩnh để tìm Hương, cố gắng níu kéo tình cảm.

Gia đình nữ sinh bàng hoàng

Gần 4 ngày sau ca mổ cấp cứu, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng nữ sinh Phạm Thị Hương (22 tuổi, sinh viên ngành kế toán đại học Hà Tĩnh) vẫn rất yếu.

Bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp thông tin, nữ bệnh nhân bị 2 vết thương ở hạ sườn trái và ngực sau bên trái, gây thủng lá lách, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch thận, đứt xương sườn số 8…

Khuôn viên cơ sở mới trường ĐH Hà Tĩnh, nơi Th. bị người yêu đâm suýt chết.
Cơ sở mới trường đại học Hà Tĩnh.

"Khi chuyển lên Khoa Ngoại tổng hợp, thận bệnh nhân bị tổn thương nặng. Do cô gái còn trẻ, chúng tôi không cắt thận mà quyết định khâu nối lại, việc này có thể gây biến chứng nhiễm trùng chảy máu", bác sĩ Dũng nói.

Đang chăm sóc em gái, chị Phạm Thị Cảnh kể, Hương là em út trong gia đình có 4 anh chị em. Nữ sinh này vốn ngoan hiền, chăm học nên khi biết tin mọi người trong nhà đều bàng hoàng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã cử người tới điều tra. Còn gia đình thì tập trung cứu chữa cho Hương, chờ sức khỏe ổn định sẽ làm việc với công an. Theo chị Cảnh, gia đình Dũng đã tới hỏi thăm Hương.

Đâm người yêu vì nhất quyết chia tay

Theo ông Bùi Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đơn vị đã tới ĐH Hà Tĩnh tìm hiểu và báo cho Công an huyện biết việc.

Sức khỏe của nữ sinh Th. vẫn đang rất xấu.
Sức khỏe của nữ sinh Hương vẫn xấu.

Nam sinh Ngô Đức Dũng (22 tuổi), bị công an tạm giữ khi cùng một số người đưa nạn nhân tới viện cấp cứu. "Khi bác sĩ nói Hương phải mổ, biết sự việc nghiêm trọng, Dũng định bỏ đi nhưng bị công an giữ lại", ông Hồng nói.

Theo lời khai của Dũng, giữa cậu ta và nữ sinh Hương có quan hệ tình cảm. Hôm 26/2, giữa 2 người xảy mâu thuẫn, Hương nói lời chia tay.

Khoảng 15h ngày 1/3, Dũng thủ sẵn dao gọt hoa quả tìm gặp Hương nói chuyện tại ký túc xá  ĐH Hà Tĩnh. Nói chuyện chừng 10 phút, cô nữ sinh cương quyết chia tay rồi quay lưng bỏ đi. Hương đi chừng vài bước bị Dũng rút dao đâm vào hông và bụng.

Thấy bạn gái ngã xuống sàn, Dũng sợ hãi ném dao rồi cùng bảo vệ đưa nữ sinh đi cấp cứu. Sau khi bị công an lấy lời khai, thanh niên này đã được cho về nhà.

Theo ban quản lý ký túc xá, trước đây Hương ở trong khu nội trú nhưng đã chuyển ra ngoài được một năm. Hôm xảy ra sự việc, nữ sinh vào chơi với bạn.

Dũng và Hương cùng là sinh viên năm 3 tại trường nhưng học khác khoa.

* Tên bị hại và thủ phạm đã được thay đổi.

Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất