Pháo hoa nổ trúng người dân: Do dính 'khối thuốc thối'

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cho hay, sự cố làm nhiều người bị thương, trong đó có một số trường hợp bị bỏng phải chuyển đi cấp cứu ở các bệnh Đà Nẵng.

Trao đổi với Zing.vn sáng 10/2, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sự cố đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường thành phố do "khối thuốc thối" dính trong lô pháo hoa gây nổ dây chuyền.

Pháo hoa nổ trúng người dân: Do dính 'khối thuốc thối'
Đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc các nạn nhân bị bỏng do pháo hoa rơi trúng. Ảnh: Minh Hoàng.

"Sự cố đáng tiếc làm nhiều người bị thương, trong đó có một số trường hợp bị bỏng chuyển đi cấp cứu ở các bệnh Đà Nẵng. Sáng 10/2, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND TP Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, chia sẻ rủi ro cùng gia đình các nạn nhân", vị Chủ tịch tỉnh nói.

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Quảng Ngãi, có 6 người bị bỏng nặng nhập viện cấp cứu sau khi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường trung tâm TP Quảng Ngãi.

Trong số này, ba trường hợp chấn thương mắt. Riêng anh Nguyễn Minh Tú (25 tuổi phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) bị bỏng vùng ngực, cổ 10%. Vương Đình Tâm (16 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) bị bỏng vùng ngực, bụng 7% do pháo hoa rơi trúng.

Trong khi đó, hàng chục người khác bị bỏng nhẹ vùng tay, chân, cháy sém tóc... do pháo hoa rơi trúng không đến bệnh viện chữa trị mà mua thuốc tự điều trị ở nhà.

Nhiều người gặp nạn trong đêm bắn pháo hoa giao thừa đón năm mới

Anh Nguyễn Văn Trung (ngụ huyện Tư Nghĩa) cho hay, sau màn pháo hoa phụt lên bầu trời lần đầu tiên đêm giao thừa, không hiểu sao pháo hoa cứ xẹt bay ngang về phía đám đông khiến hàng trăm người hốt hoảng bỏ chạy.

Xem pháo hoa đêm giao thừa, nhiều người nhập viện

Xem pháo hoa đêm giao thừa, nhiều người nhập viện

"Vợ bị bỏng ở đôi chân, con trai bị cháy sém tóc, còn tôi thì bị pháo hoa xẹt tia lửa gây bỏng ở tay, áo khoác bị thủng nhiều lỗ cháy đen. Kiêng cữ đầu năm không đến bệnh viện nên vợ chồng tôi ở nhà mua thuốc tự chữa vết bỏng", anh Trung nói.

Theo anh, nhiều năm đi xem pháo hoa đón giao thừa, chưa bao giờ anh thấy nhiều người hoảng sợ, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát nạn kinh hoàng như vậy. Nhiều cô gái hoảng loạn cầu cứu, một số khác bị cháy thủng áo khoác hoặc đang cầm điện thoại quay cảnh pháo hoa bị rơi mất trên đường tháo chạy.      

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất