Phát hiện khủng bố IS cài đặt bom vào hàng loạt búp bê trẻ em

Lực lượng an ninh của Iraq đã phá hủy các quả bom được cài trong 18 con búp bê ở thủ đô Baghdad của nước này. Đây là âm mưu đánh bom của IS nhắm vào những người hành hương trong kỳ nghỉ sắp tới.

Lực lượng an ninh ở Baghdad đã tháo ngòi nổ và phá hủy hoàn toàn 18 quả bom được giấu bên trong cơ thể trống rỗng của những con búp bê, trước khi phủ lên chúng bộ quần áo đẹp đẽ. Điều này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự tàn độc của quân khủng bố khi búp bê là một đồ chơi yêu thích của trẻ em.

IS đã lên kế hoạch về việc phân tán những con búp bê có chứa bom này đi từ thủ đô Baghdad đến thành phố Karbala, nơi hàng triệu người Hồi giáo Shia chuẩn bị cuộc hành hương hàng năm cho ngày lễ tôn giáo Arbaeen vào tháng 12 tới đây.

búp bê 1
18 con búp bê có chứa bom đã được lực lượng an ninh Iraq phát hiện và phá hủy hoàn toàn.

búp bê 2
Đây là âm mưu đánh bom nhằm vào khách hành hương ở thành phố Karbala vào tháng 12 sắp tới.

Vào năm 2014, số lượng khách hành hương ở thành phố Karbala để kỷ niệm ngà lễ Arbaeen đạt kỷ lục 17,5 triệu người. Trước đó vào ngày thứ 6, 13/11, ít nhất 15 người chết trong nhiều vụ tấn công bằng bom ở Baghdad.

Bên cạnh đó, theo cảnh sát, cũng trong ngày này, một kẻ đánh bom tự sát bên trong nhà thờ Hồi giáo đã phát nổ một chiếc áo có cài đặt bom khiến 10 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ



Tin tức mới nhất