'Phi công' sát hại con riêng của vợ nhận án chung thân

Thấy con riêng của vợ ngủ dậy khóc và đòi ăn, Dũng dùng điều khiển ti vi đập vào đầu khiến cháu bé 6 tháng tuổi tử vong.

Ngày 4/9, TAND Hà Nội xử sơ thẩm bị cáo Đặng Tiến Dũng (27 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội) tội Giết người, Trộm cắp tài sản. Cùng ra toài với Dũng có 3 đồng phạm đã tham gia trộm 2 xe máy ở Hà Nội.

Dũng khai nhận khi gây án dùng ma túy đá nên gây ảo giác.

Năm 2011, Dũng kết hôn với Nguyễn Thu Thủy (37 tuổi) ở Ba Đình, Hà Nội. Lúc đó người phụ nữ này đã có thai với người khác nên họ không tổ chức lễ cưới.

Tháng 5/2011, Thủy sinh con trai, đặt tên theo họ của Dũng. Đôi vợ chồng này ở nhà mẹ của Thủy ở Kim Mã.

Trong quá trình chung sống, bố mẹ Thủy có mâu thuẫn với con rể nên đuổi Dũng ra khỏi nhà. Cũng kể từ đây, Dũng sống lang thang, không nơi ở cố định. Thiếu tiền ăn tiêu, anh ta cùng đồng phạm trộm cắp xe máy.

Ngày 19/11/2011, Dũng chở vợ và con trai đến nhà nghỉ trên phố Giang Văn Minh ngủ qua đêm. Rạng sáng hôm sau, Thủy để con ngủ cùng Dũng trong khách sạn để đi vay tiền. Thấy bé trai 6 tháng tuổi thức giấc khóc và đòi ăn, Dũng lấy điều khiển ti vi đập vào đầu khiến cháu bé bị chấn thương sọ não, tử vong.

Trước tòa, Dũng khai nhận hành vi giết đứa con riêng của vợ tại nhà nghỉ. Theo bị cáo, anh ta dùng "đá" nên gây án. Sau khi xem xét vụ án, chủ tọa đã tuyên Dũng tổng hợp phải nhận án chung thân cho 2 tội Giết người, Trộm cắp tài sản.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất